MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • SHB Đà Nẵng hội quân sớm, HLV Huỳnh Đức lì xì cho các học trò

    11:36 Thứ ba 16/02/2021

    BongDa.com.vn Sáng qua (15/02, mồng 4 Tết), CLB SHB Đà Nẵng đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho V.League 2021

     - Bóng Đá

    SHB Đà Nẵng cùng với số ít đội bóng khác tại V-League đã chọn ngày 15/02 (mồng 4 Tết) để trở lại tập luyện sau khoảng 2 tuần nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

     - Bóng Đá

    Trước khi buổi tập diễn ra, giống như mọi năm, các cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã được lãnh đạo và HLV Lê Huỳnh Đức chúc tết, và lì xì lấy may mắn.

     - Bóng Đá

    Vị thuyền trưởng 48 tuổi gửi những lời động viên tích cực đến các cầu thủ đội bóng sông Hàn nhằm hướng đến kết quả cao nhất ở mùa giả năm nay.

     - Bóng Đá

     Do là buổi tập đầu tiên và lấy ngày trong năm mới, nên chỉ có các cầu thủ ở Đà Nẵng và Quảng Nam và các ngoại binh tập luyện trong buổi sáng.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Hoàng Minh Tâm trò chuyện cùng trợ lý Nguyễn Việt Thắng.

     - Bóng Đá

    HLV Lê Huỳnh Đức đã cho các học trò tập chạy nhẹ và chuyền bóng qua lại để lấy lại cảm giác.

     - Bóng Đá

    Những cầu thủ ở xa sẽ hội quân cùng CLB Đà Nẵng vào ngày mồng 5 Tết trước khi chính thức tập luyện trở lại vào mồng 6.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ hăng say trong ngày trở lại tập luyện.

     - Bóng Đá

    Các ngoại binh cũng cho thấy sự phấn khởi.

     - Bóng Đá

    Sau hai lượt trận đã qua của V-League 2021, CLB Đà Nẵng đã có 2 chiến thắng trước CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh với cùng tỷ số 1-0, đó là một khởi đầu tốt với đội bóng chủ sân Hòa Xuân tại V-League năm nay. Hiện tại, đội bóng sông Hàn đang chia sẻ ngôi đầu BXH cùng với Hải Phòng và B.Bình Dương là những đội có cùng 6 điểm.

    Minh Quân | 11:06 16/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...