MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Shaqiri: 'Đừng vội gạch tên Ronaldo'

    17:19 Thứ hai 05/12/2022

    Tiền đạo Xherdan Shaqiri cho rằng Cristiano Ronaldo vẫn là chân sút nguy hiểm bậc nhất bên phía Bồ Đào Nha trước trận đấu ở vòng 16 đội World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Shaqiri vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

    Trong cuộc họp báo hôm 5/12 (giờ Hà Nội) trước trận Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ, cựu tiền đạo của Liverpool cho biết: "Đừng vội gạch tên Ronaldo, anh ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới cùng Lionel Messi. Ronaldo có thể ghi bàn ở bất cứ phút giây nào. Anh ấy có kinh nghiệm thi đấu và mọi người đều biết tầm quan trọng của CR7 đối với tuyển Bồ Đào Nha".

    Ngoài Ronaldo, Shaqiri cũng tỏ ra dè chừng với các cầu thủ khác của tuyển Bồ Đào Nha. Anh nói: "Họ không chỉ có Ronaldo mà còn nhiều cầu thủ trẻ trung và tài năng khác. Đó là những người có thể tạo nên sự khác biệt trong trận đấu. Chúng tôi cần một màn trình diễn thật tốt vì ở vòng knock-out, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Trận đấu có thể kéo dài 95-100 phút và chúng tôi phải trong tư thế sẵn sàng".

    Ronaldo không có phong độ tốt từ đầu World Cup 2022. Anh mới ghi một bàn trên chấm 11 m ở trận gặp Ghana hôm 24/11. Người dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Bồ Đào Nha ở giải này là Bruno Fernandes (2 bàn).

    Ronaldo còn bị chính CĐV Bồ Đào Nha quay lưng. Trong cuộc khảo sát trực tuyến gần đây của tờ A Bola, có 70% CĐV muốn CR7 ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ. Nhiều người cho rằng siêu sao 37 tuổi này đang có phong độ kém. CĐV kêu gọi HLV Fernando Santos loại CR7 và trao thêm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ tấn công như Andre Silva hay Goncalo Ramos.

    Nhận định về tuyển Thụy Sĩ, Shaqiri nói: "Chìa khóa chiến thắng của chúng tôi là sự đoàn kết. Không có bất kỳ Ronaldo nào trong tập thể này nên chúng tôi cần tất cả cầu thủ phải cố gắng. Nếu chơi gắn kết, đồng thời ai thể hiện có phong độ cao, tôi nghĩ đội sẽ có cơ hội đi tiếp".

    Bồ Đào Nha đang có thành tích đối đầu kém Thụy Sĩ khi thắng 9, hòa 5 và thua 11 lần trong lịch sử. Ở 2 cuộc chạm trán gần nhất tại Nations League hồi tháng 6, Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng 4-0 ở Lisbon trước khi Thụy Sĩ đáp trả bằng chiến thắng 1-0 ở trận lượt về một tuần sau đó tại Geneva.

    Với Shaqiri, anh đã ghi một bàn và góp một kiến tạo cho Thụy Sĩ ở World Cup 2022. Tiền đạo này chơi 111 trận cho ĐTQG từ khi ra mắt vào năm 2010, ghi 27 bàn.

    Duy Luân | 16:09 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...