MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Sergio Ramos chưa hết thời

    14:52 Thứ bảy 29/10/2022 | 1

    Nỗ lực từ trung vệ Paris Saint-Germain được tưởng thưởng xứng đáng, khiến HLV Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha phải thay đổi góc nhìn.

    Ramos được cho là đã có tên trong danh sách sơ bộ 55 cái tên của tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho World Cup 2022. Cựu sao Real Madrid chưa chắc nằm trong danh sách cuối cùng dự ngày hội bóng đá ở Qatar vào tháng tới. Song, việc anh khiến Enrique thay đổi tư duy về lựa chọn nhân sự ở hàng thủ "La Roja" chứng tỏ nhiều điều. Đó mới là thắng lợi lớn của Ramos.

    Sự trở lại

    Sau khi vắng mặt ở ĐTQG gần 1 năm rưỡi, Ramos có thể trở lại khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng chỉ cần duy trì phong độ hiện tại ở PSG và không gặp chấn thương, trung vệ 36 tuổi sẽ có tên ở giải đấu tại Qatar vào tháng sau.

    Ramos là cầu thủ khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất còn thi đấu, với 180 lần ra sân. Nhưng anh không lên tuyển kể từ tháng 3/2021. Trung vệ này bỏ lỡ Euro 2020 vào mùa hè năm ngoái vì các vấn đề thể lực.

    Sergio Ramos chưa hết thời - Bóng Đá

     Ramos chơi ấn tượng kể từ đầu mùa trong màu áo PSG.

    Thời điểm đó, truyền thông xứ bò tót công kích mạnh mẽ Enrique, khi cho rằng HLV này "phản bội" Ramos. Cựu trung vệ Real Madrid cố gắng duy trì thể lực đủ để cạnh tranh suất trong đội hình nhưng không được HLV Enrique trao cơ hội. Tuy nhiên, khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2022/23 giúp Ramos trở lại.

    PSG chưa thua trận nào kể từ đầu mùa mỗi khi có sự xuất hiện của trung vệ giàu kinh nghiệm người Tây Ban Nha trên sân. Anh thi đấu 10 trận tại Ligue 1 và 5 trận tại Champions League. Ramos cũng xếp thứ 7 trong nhóm những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong đội hình PSG ở mùa này, với 1.296 phút thi đấu.

    Xếp trước Ramos là Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar và Achraf Hakimi. Ở mọi đấu trường, Ramos giữ thành tích giúp PSG bất bại trong 29 trận. Đó là một thông số nói lên nhiều điều.

    Kinh nghiệm và đẳng cấp của trung vệ này vẫn còn đó. Ở PSG, Ramos cho thấy sự thích nghi nhanh chóng trong hệ thống của tân HLV Christophe Galtier. Anh chơi tốt trong hàng thủ 3 hay 4 người, kết hợp tốt với bất kỳ đồng đội nào tại PSG như Marquinhos, Presnel Kimpembe hay Danilo Pereira.

    Trong lần không triệu tập Ramos, HLV Enrique giải thích đơn giản rằng "có những cầu thủ tốt hơn" trung vệ PSG. Các trung vệ được gọi lên tuyển Tây Ban Nha trong đợt đó bao gồm Eric Garcia (Barcelona), Diego Llorente (Leeds United), Pau Torres (Villarreal), Hugo Guillamon (Valencia).

    Tới nay, ngoại trừ Eric Garcia, không ai thường xuyên chơi ở đẳng cấp Champions League như Ramos. Hai trung vệ khác được HLV Enrique đánh giá cao như Inigo Martinez (Athletic Bilbao) hay Aymeric Laporte (Man City) mùa này cũng không ra sân nhiều vì vấn đề thể lực.

    Ngay cả Garcia cũng nhiều lần mắc sai lầm trong màu áo Barcelona kể từ đầu mùa, đặc biệt ở các trận cầu lớn. Thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha có lẽ đã chứng kiến trung vệ 21 tuổi phạm hai sai lầm thô thiển trong trận El Clasico khiến Barca thua Real Madrid 1-3.

    Đó là lý do HLV Enrique không thể khước từ cựu sao Real Madrid thêm lần nữa. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Ramos trong các trận cầu lớn vẫn là thứ khác biệt so với dàn trung vệ hiện tại ở "La Roja".

    Tình thế đảo ngược

    Truyền thông Pháp tin rằng với màn trình diễn kể từ đầu mùa, ban lãnh đạo PSG cân nhắc khả năng gia hạn hợp đồng cho Ramos. Tình thế của trung vệ sinh năm 1986 tại sân Parc des Princes đảo ngược hoàn toàn so với mùa giải năm ngoái, thời điểm anh vật lộn vì các chấn thương.

    Sergio Ramos chưa hết thời - Bóng Đá

     Ramos nhiều khả năng cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022.

    Khi đó, người ta tin rằng đội bóng thủ đô Paris thậm chí muốn thanh lý hợp đồng sớm với Ramos. Việc chiêu mộ trung vệ người Tây Ban Nha "giống như một cú lừa" của PSG. Qua thời gian, Ramos chứng minh nhận định đó không chính xác.

    Cầu thủ người Tây Ban Nha chơi ổn định ở Paris và trở thành người có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ của CLB. Bản hợp đồng hai năm Ramos ký với nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẽ hết hạn vào cuối mùa này, nhưng các ông chủ người Qatar của PSG muốn gia hạn thêm.

    Ramos lúc này được ưu ái như Messi, khi PSG cũng muốn gia hạn hợp đồng với siêu sao người Argentina. Đội bóng nước Pháp tin rằng những cầu thủ ngoài 30 tuổi như Ramos hay Messi chưa hết thời và muốn tiếp tục giữ chân họ.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 12:00 29/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...