MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • “Sếp” VFF nói gì khi Quang Hải mặc áo đội tuyển quảng cáo bia?

    18:15 Thứ ba 01/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Hình ảnh tiền vệ Nguyễn Quang Hải mặc áo ĐT Việt Nam xuất hiện trên truyền hình để quảng cáo cho hãng thức uống có cồn, đang xôn xao trong dư luận cũng như truyền thông nước nhà.

    Cụ thể, tiền vệ của Hà Nội FC Hải mặc áo đỏ với cờ đỏ sao vàng bên ngực trái xuất hiện trong đoạn clip khoảng 30 giây, quảng cáo cho thương hiệu bia nhà tài trợ Cúp QG trên sóng truyền hình. Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á ở Thường Châu – Trung Quốc những cái tên như Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường và Duy Mạnh,... có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ Việt Nam.

    “Sếp” VFF nói gì khi Quang Hải mặc áo đội tuyển quảng cáo bia? - Bóng Đá

    VPF ký kết hợp đồng với một nhãn thức uống có cồn và Quang Hải là người làm hình ảnh đại diện. 

    Tuy nhiên, hình ảnh Quang Hải uống bia ăn mừng bàn thắng trong clip quảng cáo khá phản cảm. Nên nhớ, Quang Hải cũng là 1 trong những thần tượng gắn với thương hiệu, kỳ tích lịch sử giành HCB U23 châu Á của U23 Việt Nam.

    Trao đổi với truyền thông mới đây về hình ảnh Quang Hải mặc áo ĐT Việt Nam để quảng cáo thức uống có cồn, cụ thể hãng bia – Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Ai đó có thể nói chiếc áo Quang Hải mặc không phải là áo đội tuyển quốc gia 100%. Nhưng tất cả những gì trực quan tác động vào thị giác của người xem thì rõ ràng Quang Hải đã xuất hiện gắn với thương hiệu U23.

    Tôi muốn nhấn mạnh VFF là đơn vị duy nhất sở hữu tên gọi, hình ảnh, thương hiệu và các quyền khai thác thương mại liên quan đến các đội tuyển quốc gia, bao gồm U23 Việt Nam. Việc VPF tìm kiếm và ký kết tài trợ với thương hiệu bia nói trên là rất đáng quý, đặc biệt thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Nhưng không phải vì thế mà VPF có thể làm ẩu. Cần nhớ, để xây dựng được thương hiệu U23 đã rất khó khăn. Giữ được nó còn khó hơn nhiều.”

    “Sếp” VFF nói gì khi Quang Hải mặc áo đội tuyển quảng cáo bia? - Bóng Đá

    Phó chủ tịch VFF khẳng định, Chúng ta cần phải biết trân trọng, gìn giữ, phát triển thương hiệu U23.

    Với tư cách và vị trí là Phó Chủ tịch VFF, là người trong Thường trực VFF nhưng ông không biết chuyện Quang Hải quảng cáo thức uống có cồn, ông Gụ bức xúc nói: “Chúng ta cần tách bạch rõ 2 chuyện. Thứ 1, có tài trợ là tốt, rất tốt. Thứ 2, dùng thương hiệu U23 để quảng cáo bia thì cần phải xem xét, cân nhắc lại thật cẩn thận.

    Tôi tin nếu có ý kiến của Thường trực VFF, huy động được trí tuệ tập thể thì việc này đã khác. Báo chí góp ý về việc này là đúng. VPF nếu thấy sai thì phải sửa. Kỳ tích của U23 Việt Nam có công lớn của những “lò” đào tạo trẻ như PVF, Viettel, HAGL, Hà Nội FC, SLNA… Chúng ta cần phải biết trân trọng, gìn giữ, phát triển thương hiệu U23, thay vì làm xấu tới thương hiệu đó vì mục đích kinh tế nhất thời.”

    Phương Nam (Tổng Hợp) - BongDa.com.vn - TTVN | 16:15 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...