MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Sếp VFF muốn tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch AFF Cup

    21:32 Thứ năm 13/01/2022

    Lãnh đạo VFF khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tuyển Việt Nam bước vào năm 2022 với nhiều khởi sắc, quyết đòi lại ngôi vô địch AFF Cup.

    Chiều 13/1, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Trước buổi tập, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh gặp gỡ và động viên tinh thần toàn đội.

    Ông Trần Quốc Tuấn nói: "Bước sang năm 2022 với những mục tiêu mới, có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng VFF mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Việt Nam, tinh thần của Những chiến binh sao vàng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cho tuyển Việt Nam.

    VFF tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 và sau đó là mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup cuối năm nay”.

    Tuyển Việt Nam thiếu quân số trong buổi tập đầu do 3 cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức mắc Covid-19. Sau khi hoàn thành thời gian tự cách ly theo quy định của y tế địa phương và đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, bộ ba này mới có thể gia nhập trở lại đội tuyển.

    Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, HLV Park Hang Seo đề xuất triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại (CLB Quảng Nam) và tiền vệ Trần Phi Sơn (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Hai cầu thủ này có mặt ở đội trong ngày 14/1.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam thiếu quân số trong buổi tập đầu.

    Ở buổi tập đầu tiên, HLV Park Hang Seo chủ yếu triển khai các nội dung về củng cố nền thể lực cũng như giúp các cầu thủ có cảm giác trở lại với bóng. 

    Những cái tên mới như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng thể hiện sự cố gắng, mang đến bầu không khí tươi mới cho đội tuyển.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu chuẩn bị cho hai trận gặp Australia và Trung Quốc.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển thiếu quân số do có 3 cầu thủ dương tính với Covid-19.

     - Bóng Đá

    Nòng cốt của tuyển Việt Nam vẫn là những gương mặt thi đấu ở AFF Cup 2020.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho khá nhiều gương mặt mới.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ có buổi tập nhẹ.

     - Bóng Đá

    Vấn đề thể lực được chú trọng.

     - Bóng Đá

    Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam sau gần 1 năm dưỡng thương.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo tỏ ra khá đau đầu với vấn đề nhân sự.

    S.N - Vietnamnet.vn | 19:18 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...