MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sếp UFC: 'Kém tài năng mới chơi bóng đá'

    07:52 Thứ năm 08/12/2022

    Dana White gây sốc khi chê bai bóng đá và cho rằng ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể chơi môn thể thao này.

    Sếp UFC: 'Kém tài năng mới chơi bóng đá' - Bóng Đá

     Doanh nhân Dana White bị phản ứng khi chê bai thậm tệ bóng đá trong thời gian World Cup 2022 diễn ra. Ảnh: Reuters.

    "Tôi không thể đánh giá cao nổi môn bóng đá. Tôi nghĩ đây là môn thể thao ít cần đến tài năng nhất trên trái đất', Chủ tịch UFC White nói trong một buổi giao lưu trực tuyến, "Bạn phải hiểu có lý do khiến một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể chơi bóng chứ? Bạn chỉ chạy xung quanh và đá một quả bóng".

    Người quyền lực nhất làng UFC tuyên bố: "Khi bạn chơi một trận đấu (bóng đá) và khung thành to lớn mở ra trước mắt, với tỷ số là 3-1 hiện ra trước mắt tôi, bạn đang đùa tôi phải không? Bạn có biết bạn phải kém tài năng đến như thế nào mới ghi được 3 điểm trong khi khung thành thì rộng lớn như thế không?"

    Bóng đá được xem là môn thể thao phổ biến nhất thế giới. Các số liệu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cung cấp cho biết World Cup 2022 ghi nhận số lượng người xem các trận đấu qua truyền hình tăng vọt so với những kỳ trước. Khoảng 36,4 triệu người đã xem trận thua 0-1 của Nhật Bản trước Costa Rica. Trong khi đó, trận hòa 0-0 của Mỹ với Anh ở vòng bảng cũng thu hút 19,7 triệu lượt người xem trên kênh truyền hình FOX, một kỷ lục của đài này.

    Tuy nhiên, doanh nhân sinh ra tại Manchester (Anh) lại cho rằng bóng đá không có gì thú vị và ngay cả môn khúc côn cầu cũng cần nhiều tài năng hơn. "Tôi không quá hâm mộ khúc côn cầu nhưng tôi tôn trọng những người chơi môn thể thao này vì bạn phải có tài năng mới chơi được nó. Còn bóng đá? Đó là một quả bóng hoàn toàn khác (khúc côn cầu). Đó là môn thể thao ít cần tài năng nhất thế giới", ông kết luận.

    White được xem là người nâng tầm UFC trở thành sự kiện lớn nhất trong làng MMA (võ tự do). Dù có niềm đam mê với quyền anh và võ thuật, doanh nhân sinh năm 1969 chưa bao giờ chơi chuyên nghiệp trong bất kỳ môn thể thao nào. Thành công đến với ông khi bắt đầu kinh doanh và phát triển giải UFC. Tổng tài sản của White được Forbes ước tính ở mức 500 triệu USD, gấp 5 lần tài sản của võ sĩ UFC thành công nhất Conor McGregor. 

    Hồng An | 07:00 08/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...