MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Sếp lớn Bayern: "Cậu ta là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới"

    10:33 Thứ hai 29/06/2020 | 4

    BongDa.com.vn Sự xuất sắc của ngôi sao này buộc sếp lớn tại Bayern Munich phải ca ngợi.

     

    Video Lewandowksi ghi bàn 

    Bundesliga 2019/20 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Bayern Munich một cách vô cùng thuyết phục. Gã khổng lồ xứ Bavaria dẫn đầu giải đấu trong phần lớn thời gian. Họ ghi 100 bàn thắng và thủng lưới 32 lần sau 34 vòng đấu. 2 hạng mục đó đều là các thành tích tốt nhất Bundesliga. 

    Đóng góp vào thành công của Bayern đương nhiên có cả Robert Lewandowski. Đây là mùa giải bùng nổ của chân sút người Ba Lan khi anh bỏ túi 34 bàn thắng tại sân chơi cao nhất nước Đức. Chính vì thế nên ngôi sao sinh năm 1988 có lần thứ 4 trong 5 mùa giải gần nhất giành danh hiệu vua phá lưới. Hiệu suất ghi bàn của cựu cầu thủ Borussia Dortmund cực kỳ ấn tượng mặc cho anh đã bước sang tuổi 31.

    Do đó, không có gì ngạc nhiên nếu số 9 của Bayern được ca ngợi. Trên trang chủ câu lạc bộ, Karl-Heinz Rummenigge đã dành lời khen cho Lewandowski:

    Karl-Heinz Rummenigge:

     Lewandowski có mùa giải bùng nổ.

    "Ghi 34 bàn thắng tại Bundesliga là một thành tích hết sức tuyệt vời. Trong lịch sử, chỉ có mỗi vua dội bom Gerd Muller là sở hữu số bàn thắng nhiều hơn thế trong một mùa giải. Tôi muốn chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của Robert Lewandowski. Cậu ta là tiền đạo hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại."

    Nếu Lewandowski ẵm giải thưởng vua phá lưới, người đồng đội của anh là Thomas Muller được vinh danh ở hạng mục chân chuyền xuất sắc nhất với 21 lần dọn cỗ.

    Lữ Phong | 10:03 29/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...