Senegal đánh dấu cột mốc buồn cho bóng đá châu Phi
23:42 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Việc để thua trong trận đấu gặp Colombia, đội bóng của huấn luyện viên Aliou Cisse đã phải rời World Cup 2018 trong cay đắng sau những sự khởi đầu như mơ.

Như vậy, vòng chung kết World Cup 2018 đã xác định được 16 đội tuyển đi tiếp vào vòng 1/8. Colombia và Nhật Bản là hai đại diện cuối cùng ghi tên mình vào vòng knock out.

Dù không thật sự hấp dẫn như kỳ vọng nhưng chúng ta cũng phải chờ đến khi tiếng còi hết trận giữa Colombia và Senegal vang lên thì mới có thể xác định được những cái tên được phép đi tiếp. Và đáng tiếc thay thầy trò HLV Aliou Cisse lại không nằm trong số đó. Những người tưởng như có cơ hội lớn nhất để đi tiếp nhưng cuối cùng lại không thể giành vé vì thất bại đầy cay đắng trước đại diện Nam Mỹ.

Senegal đánh dấu cột mốc buồn cho bóng đá châu Phi sau 36 năm - Bóng Đá

 Thất bại cay đắng của Senegal trước Colombia đã khiến đại diện châu Phi phải rời giải đấu ngay sau vòng bảng.

Đáng chú ý hơn cả, ĐT Senegal cũng chính là đội bóng cuối cùng ở giải năm nay đến từ Châu Phi chính thức bị loại. Và với việc không thể có đại diện nào tham dự vòng loại trực tiếp, châu Phi đã đánh dấu cột mốc buồn kể từ năm 1982. Cụ thể đây là lần đầu tiên mà lục địa đen không có đội tuyển nào vượt qua vòng bảng sau 36 năm.

Tại World Cup năm nay, Ai Cập đứng cuối ở bảng A, Morocco cũng chung số phận ở bảng B, Nigeria đứng thứ ba ở bảng D, ở bảng G, Tunisia cũng đã bị loại dù còn một lượt trận chưa đấu vào rạng sáng 29/06, và cuối cùng, Senegal đứng thứ ba trong bảng H. Điều này có nghĩa là không có đội châu Phi nào bước ra khỏi vòng bảng.

Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 1982, khi chỉ có hai đội châu Phi tại World Cup trong tổng số 24 đội tham dự giải (Algeria và Cameroon). Cameroon khi đó chỉ đứng thứ 3 trong bảng 1. Algeria cũng có vị trí tương tự Camerooon ở bảng 2 dù họ đã thắng 2/3 trận (năm đó chỉ tính 2 điểm/1 trận thắng).

Danh sách các đội đến từ Châu Phi lọt vào vòng knock-out từ Mexico 1986 đến brazil 2014:

Morocco - 1986

Cameroon - 1990

Nigeria - 1994, 1998

Senegal - 2002

Ghana - 2006, 2010

Nigeria, Algeria - 2014

Vũ Quang Toản | 23:00 28/06/2018