MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Sẽ là thảm họa nếu Haaland lại vắng mặt ở EURO 2024

    12:59 Thứ tư 21/06/2023

    Hai lần làm khán giả ở World Cup 2022 và EURO 2020 đủ khiến sự nghiệp đang lên của Erling Haaland gặp nhiều khó khăn.

    Sẽ là thảm họa nếu Haaland lại vắng mặt ở EURO 2024 - Bóng Đá

    Tuyển Na Uy khả năng cao tiếp tục vắng mặt ở EURO. Ảnh: Reuters. 

    Chân sút người Na Uy đang có sự nghiệp rực rỡ ở cấp độ CLB trong màu áo Man City, nhưng tại ĐTQG, mọi thứ lại khác. Rạng sáng 21/6, Haaland tỏa sáng giúp Na Uy thắng Cyprus 3-1 ở bảng A vòng loại EURO 2024. Song, cú đúp của ngôi sao Man City không giúp cơ hội dự vòng chung kết châu Âu của Na Uy sáng sủa hơn. Ngược lại, họ đứng trước nguy cơ lần thứ ba liên tiếp không dự một giải đấu lớn cấp ĐTQG của bóng đá thế giới.

    Viễn cảnh u ám

    Haaland ghi 3 bàn trong hai trận gần nhất cho tuyển Na Uy. Chân sút của Man City vẫn giữ phong độ cao kể từ đầu mùa. Thế nhưng, các đồng đội của anh lại không chơi với phong độ ấn tượng tương tự. 3 điểm có được trước Cyprus ở lượt trận thứ tư vòng loại EURO 2024 chỉ níu kéo hy vọng mong manh cho tuyển Na Uy. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Scotland tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đánh bại Georgia 2-0.

    Cục diện bảng A lúc này không có lợi cho Na Uy, nếu muốn nói là cửa giành vé của đội bóng Bắc Âu khá hẹp. Scotland vững vàng ở ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Đội bóng đến từ xứ sương mù đã đánh bại cả Na Uy lẫn Tây Ban Nha ở lượt đi. Scotland nắm lợi thế cực lớn sau khi giai đoạn lượt đi vòng loại EURO 2024 kết thúc.

    Trong khi đó, Na Uy mới có 4 điểm sau 4 trận, xếp thứ ba bảng đấu. Đội bóng của Haaland thậm chí bằng điểm với Georgia, đội mới chơi ba trận. Tây Ban Nha xếp thứ tư ở bảng với 3 điểm sau 2 trận. Về lý thuyết, Tây Ban Nha là ứng viên số một để giành một trong hai tấm vé của bảng đấu. Thất bại sốc trước Scotland hồi tháng 3 khiến Tây Ban Nha sẽ phải vất vả hơn đôi chút, nhưng không ai dám nghi ngờ đội vừa vô địch Nations League 2023.

    Màn trình diễn ấn tượng từ Scotland khiến họ có khả năng cao giành tấm vé còn lại ở bảng A. Đang thua Scotland 8 điểm trên bảng xếp hạng, Na Uy sẽ phải thể hiện phong độ cao trong 4 trận ở giai đoạn lượt về nếu muốn giành tấm vé dự vòng chung kết EURO 2024. Không dễ để đội bóng của HLV Stale Solbakken làm được điều này, bởi họ còn có chuyến làm khách trên sân Scotland và phải chạm trán Tây Ban Nha, đội mạnh nhất bảng.

    Bên cạnh việc phải chơi tốt ở cả 4 trận lượt về, Na Uy còn cần Scotland sẩy chân trong các trận gặp Cyprus hay Georgia. Điều này rất khó bởi Scotland đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đối đầu hai đội bóng yếu nhất bảng kể trên.

    Trong trường hợp Na Uy không thể đứng ở một trong hai vị trí đầu bảng, họ còn cơ hội giành vé dự EURO 2024 thông qua vòng play-off. Tuy nhiên, cục diện hiện tại của vòng loại EURO 2024 cũng như Nations League 2023 khiến khả năng Na Uy giành vé dự vòng play-off cũng rất thấp.

    Chỉ có ba tấm vé vớt dự EURO 2024 chia đều cho 3 nhóm (League A, B, C) tính kết quả từ Nations League. Na Uy thuộc League B và đứng tận thứ 8 trong danh sách ưu tiên. 4 đội chắc suất dự vòng play-off League B đã được xác định, bao gồm Israel, Bosnia và Herzegovina, Serbia, Scotland.

    Na Uy chỉ có cơ hội dự vòng play-off nếu 4 đội bóng kể trên có vé vào thẳng EURO 2024 thông qua vòng bảng. Khả năng này gần như không thể xảy ra.

    Nỗi buồn Haaland và Odegaard

    Sau nhiều năm, tuyển Na Uy mới lại sở hữu những ngôi sao ở đẳng cấp cao như Haaland hay Martin Odegaard. Việc bộ đôi này tiếp tục vắng mặt ở EURO 2024 sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội cạnh tranh các danh hiệu cá nhân của họ, đặc biệt là Haaland. Chân sút người Na Uy có thể ghi bàn liên tục tại Man City, nhưng việc không thể tỏa sáng tại những sân chơi như EURO hay World Cup khiến anh thất thế trước Kylian Mbappe hay các đối thủ.

    Sẽ là thảm họa nếu Haaland lại vắng mặt ở EURO 2024 - Bóng Đá

    Na Uy vẫn tỏa sáng trong màu áo ĐTQG, nhưng không thể giúp Na Uy nắm lợi thế. Ảnh: Reuters. 

    Thậm chí Zlatan Ibrahimovic, người từng chịu nhiều thiệt thòi khi khoác áo tuyển Thụy Điển, cũng không nhiều lần vắng mặt khỏi EURO hay World Cup như Haaland. Chân sút sinh năm 2000 vẫn chưa một lần dự giải đấu lớn như World Cup hay EURO trong sự nghiệp. Lần gần nhất Haaland khoác áo Na Uy ở một giải đấu cấp thế giới, đó là World Cup U20 năm 2019, nơi anh lập kỷ lục ghi 9 bàn trong một trận đấu.

    Nếu thất bại trước Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng 2023, Haaland sẽ hiểu thêm giá trị của việc được tranh tài ở những sân khấu lớn nhất cấp ĐTQG. Messi trải qua một mùa giải 2022/23 không quá thành công cùng PSG, nhưng màn trình diễn xuất sắc tại World Cup trên đất Qatar giúp Leo được công nhận. Sẽ là đáng tiếc cho Haaland nếu anh một lần nữa lỡ hẹn với EURO 2024. Nhìn về tương lai, nếu tuyển Na Uy không thi đấu khởi sắc, cửa để họ dự World Cup hay EURO các kỳ sau cũng khó, bởi sự cạnh tranh tại châu Âu lúc này rất khốc liệt.

    Tường Linh | 12:00 21/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...