MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sẽ là điều kì diệu nếu NHM được thấy Arsene Wenger tại World Cup 2022

    18:53 Thứ năm 29/07/2021

    BongDa.com.vn Giáo sư Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ trở lại làm HLV trong thời gian tới. Nếu điều đó là sự thật thì đây là tin vui cho nhiều NHM yêu bóng đá đẹp.

    Sau 3 năm xa rời bóng đá đỉnh cao để phục vụ cho FIFA trong cương vị của một nhà phát triển bóng đá toàn cầu, Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ trở lại làm công tác huấn luyện trong thời gian tới. 

    Sẽ là điều kì diệu nếu NHM thấy Arsene Wenger tại World Cup 2022 - Bóng Đá

     LĐBĐ Thụy Sĩ xem Wenger là một ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng. 

    Cụ thể, tờ Blick của Thụy Sĩ hôm nay đưa tin rằng ông Wenger là một trong những ứng viên hàng đầu ngồi vào chiếc ghế nóng của ĐTQG nước này sau khi HLV Vladimir Petkovic rời bỏ nhiệm sở để về huấn luyện cho CLB Bordeaux. 

    Tờ báo này cũng đưa tin rằng, đây chỉ là một kế hoạch ngắn hạn của LĐBĐ Thụy Sĩ. Họ cần một HLV tầm cỡ để đưa tuyển Thụy Sĩ vượt qua vòng loại để đến được với Qatar vào năm 2022.

    Hiện tại, Thụy Sĩ đang nằm cùng bảng ĐKVĐ châu Âu Italia, Bắc Ireland, Bulgaria và Litva. Họ thu về được 6 điểm sau 2 lượt trận và tạm thời đứng thứ hai, xếp sau Italia (3 trận, 9 điểm). Nhiều khả năng, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng chỉ là cuộc đua song mã giữa Thụy Sĩ và Italia. 

    Chất lượng đội hình Thụy Sĩ ở thời điểm hiện nay không hề tồi. Họ đang có sự phục vụ của những con người kinh nghiệm như Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez, Steven Zuber kết hợp với lứa cầu thủ trẻ tài năng như Breel Embolo, Ruben Vargas. Mặt khác, Xhaka chính là học trò cưng của Giáo sư Wenger khi ông còn tại vị ở Arsenal. Do đó, đây là điểm đến lí tưởng cho thời gian tới của chiến lược gia người Pháp. 

    Sẽ là điều kì diệu nếu NHM thấy Arsene Wenger tại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Thụy Sĩ đã lọt tới Tứ kết ở kì EURO vừa qua.

    Ngoài ra, ở tuổi 71, huấn luyện một ĐTQG sẽ phù hợp với sức khỏe của Wenger hơn là huấn luyện một CLB. Trong năm tới, cùng lắm Thụy Sĩ chỉ thi đấu tầm 10 đến 20 trận chính thức. Thế nên, cường độ làm việc của ngài Wenger không thật sự là quá nhiều so với ngày còn huấn luyện Arsenal. 

    Thực tế, người ta sẽ chờ đợi hơn ở Wenger khi ông cầm một ĐTQG. Nó sẽ chẳng còn một tư tưởng mua rẻ bán đắt như trước mà là một chiến dịch gồm tầm 7 trận đấu (tại World Cup). Muốn có thứ hạng cao, bạn bắt buộc phải có sự đầu tư kĩ lưỡng về mặt nhân sự cũng như kế hoạch tập luyện. Và đó cũng là lúc để trình độ chuyên môn của ngài Wenger lên tiếng.

    Trong quá khứ, ông nổi tiếng vì xây dựng được cho Arsenal một thứ bóng đá đập nhả tốc độ và không kém phần hiệu quả. Giờ đây, liệu nó còn được tái hiện trong hình hài một Thụy Sĩ ngổ ngáo sau 3 năm ông xa rời bóng đá đỉnh cao?

    Trận đấu cuối cùng Wenger dẫn dắt Arsenal:

     
    Ngọa Long | 18:23 29/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...