MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Sẽ là bước lùi cho Chelsea nếu bỏ ra số tiền không tưởng mua Declan Rice

    17:07 Thứ ba 20/07/2021

    BongDa.com.vn Chelsea vẫn đang nỗ lực trên TTCN để tuyển mộ những cầu thủ chất lượng cho tham vọng vô địch ở mùa giải tới. Tuy nhiên, sẽ là bước lùi cho họ nếu The Blues quyết tâm mua Declan Rice bằng mọi giá.

    BLĐ Chelsea đang điều hành rất tốt CLB. Bất chấp họ đã thay tướng ở giữa mùa trước, nhưng kết thúc mùa giải, Thomas Tuchel cùng các học trò đã là những người vô địch Champions League. Những cầu thủ đắt giá mà Chelsea chiêu mộ trong một vài mùa giải qua như Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kai Havertz hay Timo Werner đều đóng góp vào thành công chung của toàn đội.

    Sẽ là bước lùi cho Chelsea nếu bỏ ra số tiền không tưởng mua Declan Rice - Bóng Đá

     Chelsea không cần phải mua Rice bằng mọi giá. 

    Tuy nhiên, đây là thời điểm mà Chelsea không cần thiết phải vung tiền quá nhiều vào TTCN. Họ đã chi tới 274,2 triệu euro ở mùa Hè năm trước, trong khi đó, ở chiều ngược lại, The Blues chỉ thu về 58,8 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Rõ ràng, nếu tiếp tục bạo chi trong thời gian tới, Chelsea sẽ gặp những rắc rối lớn về tài chính. Bài học về việc thâm hụt ngân sách của Barcelona mới đây là một tấm gương để BLĐ Chelsea cân nhắc trong việc mua sắm. 

    Hiện tại, Chelsea vẫn sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng. Chưa kể họ còn có sự phục vụ của Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek khi bộ đôi này vừa trở về CLB sau khi hết hạn cho mượn. Do đó, Thomas Tuchel không cần quá lo lắng về vấn đề nhân sự ở khu trung tuyến. 

    Dĩ nhiên, Declan Rice vừa trải qua một mùa Hè tuyệt vời khi cùng tuyển Anh vào đến trận Chung kết EURO 2020. Có điều, mức giá 100 triệu bảng mà West Ham đưa ra không những phi lí mà còn có khả năng khiến Chelsea gặp rắc rối về tài chính. 

    Sẽ là bước lùi cho Chelsea nếu bỏ ra số tiền không tưởng mua Declan Rice - Bóng Đá

     Chelsea đang đi đúng hướng dưới sự lèo lái của Tuchel.

    Hợp đồng của Rice còn thời hạn đến năm 2024, vì vậy Chelsea có thể quay lại vào năm sau, khi ấy chắc chắn giá của Rice sẽ "mềm" hơn bây giờ. Đây cũng là nước cờ mà Tuchel đã tính với trường hợp của tiền đạo Erling Haaland.

    Phát biểu về tương lai của Rice, HLV David Moyes cho biết: "Chúng tôi vừa được tham dự cúp châu Âu, đó là một thành tựu tuyệt vời. Declan là một phần trong kế hoạch lớn của chúng tôi và chúng tôi muốn anh ấy ở lại trong năm tới. Tôi không nghĩ David Sullivan, David Gold (Chủ tịch CLB West Ham) hay chính bản thân tôi có ý định bán Declan."

    Nếu muốn đầu tư vào tương lai, Chelsea có thể thúc đẩy việc đàm phán với tiền vệ trẻ Aurelien Tchouameni của Monaco. Đây sẽ là nước đi ít tốn kém hơn rất nhiều. Thậm chí, họ còn có thể mua rẻ bán mắc như phong cách vài mùa bóng gần đây với các cầu thủ trẻ. 

    NHM Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League:

     
    Ngọa Long | 16:37 20/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...