MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • "Sẽ có phản ứng dữ dội nếu cậu ấy rời đi và gia nhập một đội như PSG"

    14:26 Chủ nhật 16/01/2022

    BongDa.com.vn Kevin Phillips cảnh báo Liverpool sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội của người hâm mộ, nếu họ để mất Mohamed Salah.

    Theo báo cáo của Telegraph, Liverpool hiện không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về tiền lương của Salah. Trang này từng tiết lộ vào năm ngoái (25 tháng 10) rằng cầu thủ chạy cánh người Ai Cập muốn nhận mức lương 500.000 bảng một tuần và hợp đồng đến năm 2026.

    Khi được hỏi về khả năng bị phản ứng dữ dội của người hâm mộ nếu Salah rời Liverpool, Phillips nói với Football Insider: "100%, đó là một sự thất thoát lớn. Nếu bạn muốn cạnh tranh cho các danh hiệu thì bạn không được phép để cầu thủ xuất sắc nhất của mình ra đi."

    Mo Salah told he's not best player in the world and sent Liverpool transfer message - Bóng Đá

     Salah đang ở trong 18 tháng cuối của hợp đồng.

    "Tôi biết rằng Liverpool sẽ không muốn bị Salah đòi tiền và tôi hiểu điều đó. Nhưng phải có một số điểm chung được đáp ứng và đạt được một thỏa hiệp. Sẽ có phản ứng dữ dội nếu cậu ấy ra đi và gia nhập một đội như PSG. Tôi nghĩ rằng Liverpool đã vươn lên ở vị trí cao nhất trong 4-5 năm qua, không việc gì họ phải để những cầu thủ tốt nhất của mình ra đi."

    Salah đã nói với GQ vào đầu tuần rằng anh không yêu cầu những "thứ điên rồ" trong các cuộc đàm phán, khẳng định mọi chuyện đang nằm trong tay câu lạc bộ.

    Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào năm 2023. Salah hiện đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Cúp các quốc gia châu Phi. Anh đã ghi 23 bàn sau 26 trận đấu của Liverpool mùa này.

    Klopp nói về sự vắng mặt của Salah:

     
    Thanh Vũ | 13:56 16/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...