MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Scott McTominay thể hiện ra sao tại EURO 2020?

    09:58 Thứ tư 23/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao sinh năm 1996 đã phải nói lời chia tay với giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cấp độ ĐTQG.

    Với thất bại 1-3 trước Croatia, Scotland đã không thể lọt vào vòng knock-out của EURO 2020 khi chỉ có được duy nhất 1 điểm ở bảng D. Đoàn quân của HLV Steve Clarke thua Cộng hòa Séc 0-2, hòa ĐT Anh 0-0 ở hai trận đấu trước đó. Trước khi bước vào màn đại chiến với Croatia, "Quân đội Tartan" cũng gặp nhiều khó khăn khi Billy Gilmour không thể góp mặt vì COVID-19.

    Dù vậy, mọi ánh mắt đã đổ dồn về cái tên Scott McTominay. Một giải đấu vừa lạ, vừa quen đối với ngôi sao đang chơi cho Manchester United. Lạ ở chỗ, anh hoàn toàn được sử dụng ở vai trò trung vệ lệch phải thay vì vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc. Quen ở chỗ, ngôi sao sinh năm 1996 vẫn thể hiện hết những tố chất sáng giá của mình dù chơi trái sở trường.

    Scott McTominay thể hiện ra sao tại EURO 2020? - Bóng Đá

     McTominay thi đấu khá ấn tượng ở EURO năm nay.

    Theo các thống kê, cầu thủ 24 tuổi đã giành chiến thắng trong 7 pha tranh chấp tay đôi tại EURO 2020 lần này. Ngoài ra, số 4 của ĐT Scotland còn thực hiện 7 lần thu hồi bóng và có 54 pha chạm bóng. Những tinh hoa của anh đã được thể hiện hết trong trận hòa 0-0 trước ĐT Anh. Khi ấy, Scott McTominay chơi ấn tượng và khiến những Raheem Sterling hay Harry Kane im hơi lặng tiếng.

    Không những giỏi trong khâu phòng ngự, cầu thủ sinh ra tại Lancaster còn có những đóng góp nhất định trong khâu tấn công. Cụ thể, anh có 3 lần dẫn bóng tiến về phần sân đối phương, đồng thời mang về cho đội nhà 2 quả đá phạt trực tiếp. Cuối cùng, đây là những tố chất mà có lẽ cả HLV Steve Clarke lẫn HLV Ole Gunnar Solskjaer đều yêu thích ở Scott McTominay.

    Cầu thủ sinh năm 1996 đánh chặn 1 lần, thắng 2 lần trong những pha không chiến và thực hiện quãng đường di chuyển lên tới 32km, cao thứ 7 trong số tất cả các cầu thủ tham dự EURO 2020. Scott McTominay đã cống hiến hết tất cả những gì mình có cho ĐT Scotland, thế nhưng "Quân đội Tartan" đã không thể giành vé đi tiếp trước những đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn khá nhiều.

    Scott McTominay thể hiện ra sao tại EURO 2020? - Bóng Đá

     Ngôi sao của M.U và đội nhà không thể làm nên điều kỳ diệu. 

    Thế nhưng, phong độ chói sáng của anh sẽ là tín hiệu tích cực cho Manchester United và HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhờ sự đa năng của mình, cầu thủ 24 tuổi có thể chơi trong nhiều vai trò khác nhau. Anh có thể đá trung vệ tại M.U nếu Eric Bailly hay Victor Lindelof không đảm bảo phong độ. Ngoài ra, ở vị trí tiền vệ, tuyển thủ Scotland gần như là phương án số một của "Solsa".

    Là cầu thủ Manchester United đầu tiên phải chia tay EURO 2020, Scott McTominay sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại tập trung cùng nửa đỏ thành Manchester. Giữa bối cảnh Quỷ đỏ nỗ lực mang về một tiền vệ trung tâm, phong độ chói sáng của ngôi sao sinh năm 1996 là điều quan trọng. Bởi lẽ, M.U có thể tiết kiệm hàng chục triệu bảng nếu tin tưởng vào tiền vệ trưởng thành từ lò Carrington. 

    Scotland tập luyện: 

     
    Giang Nam | 09:28 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...