MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Schweinsteiger: "Quá tệ, tuyển Đức chỉ có 1 hậu vệ chơi ở đẳng cấp cao"

    10:21 Thứ sáu 02/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đức tạo nên cú sốc lớn khi dừng chân ngay ở vòng bảng World Cup 2022. Thầy trò Hansi Flick đứng thứ 3 bảng E sau Nhật Bản và Tây Ban Nha.

     

    Màn trình diễn của tuyển Đức tại World Cup 2022 tạo ra làn sóng tranh luận trong giới chuyên môn. Thầy trò HLV Hans-Dieter Flick phải dừng chân ở vòng bảng khi đứng thứ 3 bảng E sau Nhật Bản và Tây Ban Nha. 

    Theo quan điểm của cựu tiền vệ Bastian Schweinsteiger, Đức có một lỗ hổng xuyên suốt giải đấu tại Qatar: hàng phòng ngự. Chia sẻ trên ARD, Schweinsteiger phân tích:

    "Quá tệ, tuyển Đức chỉ có 1 hậu vệ chơi ở đẳng cấp cao. Đó là Antonio Rudiger. Những ngôi sao khác chỉ đạt trình độ ở Bundesliga. Chúng tôi phải lấy lại sức mạnh, củng cố và sở hữu một hàng thủ tốt".

    Schweinsteiger:

    Hàng thủ Đức bị chỉ trích.

    Bất chấp chiến thắng 4-2 trước Costa Rica, thế nhưng Đức vẫn ngậm ngùi rời giải đấu khi Nhật Bản hạ gục Tây Ban Nha 2-1. CĐV cảm thấy hụt hẫng, thất vọng với thành tích đội nhà.

    Tuy nhiên, giải đấu tại Qatar giúp Đức giới thiệu một sao mai đầy hứa hẹn: Jamal Musiala. Sự trẻ trung, nguồn năng lượng dồi dào của cầu thủ 19 tuổi mang đến sự bổ sung cần thiết cho đội nhà.

    Musiala để lại dấu ấn đậm nét ở trận hòa 1-1 giữa Đức và Tây Ban Nha. "Ở tuổi 19, Musiala đem đến màn trình diễn báo hiệu một cầu thủ hàng đầu thế giới trong tương lai. Cậu ấy sở hữu những đường chuyền ấn tượng, tư duy chơi bóng thông minh" huyền thoại Lothar Matthaus chia sẻ với BBC Sport.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 09:51 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...