MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Scholes: "Thật lố bịch, quá phô trương"

    05:14 Thứ sáu 28/10/2022 | 3

    BongDa.com.vn Paul Scholes đã tỏ rõ sự không hài lòng của mình với những gì cầu thủ chạy cánh Antony thể hiện trong trận đấu với Sheriff.

     

    Man United đã có một hiệp một không như ý trước Sheriff Tiraspol vào đêm thứ Năm. Quỷ đỏ tạo ra một vài cơ hội ngon ăn, nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

     Scholes:

     Antony bị Scholes chỉ trích.

    Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, Antony lại tỏ ra khá thoải mái ở phút 42 và có pha biểu diễn kỹ thuật với màn xoay bóng đã trở thành thương hiệu của mình, khiến đám đông vô cùng thích thú. Cần chú ý rằng, tân binh 100 triệu euro làm điều đó một cách vô nghĩa, không để vượt qua bất cứ cầu thủ nào. Và khi Antony chuyền cho đồng đội, bóng lại không đến vị trí của Casemiro, thay vào đó, đi thẳng ra ngoài khung thành, cho một quả phát bóng lên của đội khách.

    Trong buổi phân tích của mình trên BT Sport giữa hiệp, Scholes lên tiếng: "Nếu tôi là số 61 của Sheriff, tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi không hiểu Antony đang làm gì ở đó nữa. Thật lố bịch, quá phô trương.

    Hãy nhìn vào phản ứng hoang mang của Ten Hag, điều đó tổng kết lại vấn đề. Antony đang nghĩ gì? Cậu ấy không vượt qua được ai, cậu ấy không đem lại sự giải trí với bất kỳ ai, khi tỷ số là 0-0. Sau đó, cậu ấy sút bóng ra ngoài. Đó là cách Antony chơi, tôi cũng đã thấy cậu ấy làm điều đó nhiều lần cho Ajax. Đó chỉ là phong cách của Antony nhưng tôi nghĩ cậu ấy cần bỏ ngay điều đó."

    Dù sao, Diogo Dalot kịp đưa Man United vươn lên dẫn trước ngay trước khi hiệp một kết thúc, và Quỷ đỏ giành thắng lợi với tỷ số 3-0 chung cuộc, nếu không, Antony sẽ còn nhận nhiều chỉ trích hơn nữa.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 04:44 28/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...