MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Scholes nói thẳng lý do Solskjaer không dám dùng 1 tiền vệ phòng ngự

    05:54 Chủ nhật 22/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd vừa có thắng lợi 1-0 nhọc nhằn trước West Brom dù thi đấu ở sân nhà Old Trafford.

    Và huyền thoại của Quỷ đỏ, Paul Scholes tin rằng việc bố trí hàng tiền vệ với 2 người chuyên phòng ngự là phù hợp cho các trận đấu sân khách, nhưng sẽ là một câu chuyện khác khi họ thi đấu trên sân nhà.

    Paul Scholes gives comprehensive explanation for Manchester United creativity struggles - Bóng Đá

     Solskjaer dùng Fred và Matic trước West Brom.

    Scholes cho biết: "Hàng tiền vệ họ ổn khi bạn chơi xa nhà, khi bạn phải có bóng, phải thu hồi bóng từ đối phương và đôi khi có thể chơi phản công.

    Tôi nghĩ ở sân nhà, nơi bạn có thể có nhiều bóng, tôi không nghĩ chất lượng của cả hai là hoàn toàn phù hợp. Cho dù đó là Fred và Matic hay Fred và McTominay, họ đều giỏi trong việc chơi thấp và kiểm soát trận đấu, bảo vệ hai trung vệ, đó thực sự là lý do tại sao họ được sử dụng.

    Điều đó làm khả năng tấn công của Man Utd yếu đi. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho các tiền đạo vì họ đang phải tự tạo cơ hội. Họ có kỹ năng tuyệt vời và họ có khả năng làm điều đó. Bạn đưa bóng cho Fernandes, cậu ấy là một chân chuyền tuyệt vời, Martial có thể đi qua người và Rashford có tốc độ tuyệt vời, nhưng hai tiền vệ trung tâm, đặc biệt là khi thi đấu ở Old Trafford, họ phải đóng góp nhiều hơn cho hàng công.

    Vấn đề là chúng tôi có những hậu vệ, những người không giỏi trong khâu một chọi một. Vì vậy, chúng tôi cần hai cầu thủ án ngữ trước bộ tứ vệ. Nhưng không có lý do gì ở Old Trafford, trước West Brom, một tiền vệ trụ lại là không đủ. Chắc là đủ rồi nhưng Ole lại lo lắng về việc các trung vệ phải đối phó với các tình huống một chọi một đến mức anh ấy không đủ khả năng để làm điều đó."

    Solskjaer tự tin với sức mạnh của Man Utd:

     
    Minh Tuấn | 05:24 22/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...