MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Scholes: "Fernandes thật điên rồ. Cậu ấy giỏi hơn tôi nhiều"

    06:14 Thứ hai 28/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Paul Scholes dành lời khen ngợi đặc biệt cho Bruno Fernandes tại Manchester United.

    Trong chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester City, Man United đã có thế trận tương đối tốt. Quỷ đỏ đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Marcus Rashford và Bruno Fernandes, nhưng vẫn để Leicester City cầm hòa với tỷ số 2-2.

    Trận này, Bruno Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Sau 14 trận đã đấu, Fernandes có cho riêng mình 10 bàn thắng và 6 kiến tạo tại Premier League. Không ngạc nhiên khi huyền thoại Paul Scholes dành nhiều lời khen ngợi cho Fernandes.

    Paul Scholes has praised the ‘phenomenal’ impact Bruno Fernandes has had on Manchester United. - Bóng Đá

     Fernandes ghi dấu ấn mạnh mẽ.

    Cụ thể, Scholes chia sẻ trên Tunnel Insider: "Những gì cậu ấy đang làm thật phi thường. Tôi nghĩ, kể từ khi cậu ấy tới đây, Man United lẽ ra đã đứng đầu Premier League nếu họ giành chiến thắng những trận đấu mà họ dẫn trước, với nhiều điểm hơn Liverpool.

    Điều đó có phần thật kỳ lạ khi biết rằng, họ đã có một khởi đầu mùa giải tồi tệ. Những con số mà Fernandes tạo ra thật điên rồ, hãy hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục duy trì phong độ này.

    Cậu ấy thậm chí còn giỏi hơn tôi. Cậu ấy khác với tôi, ghi nhiều bàn hơn tôi, và tạo ra nhiều bàn thắng hơn tôi. Tôi muốn chơi cạnh Fernandes, có lẽ sau lưng cậu ấy sẽ ổn. Nhưng không, cậu ấy là một sự khác biệt lớn.

    Tôi nghĩ trước khi cậu ấy đến với đội, Man United khó có thể tạo ra cơ hội ghi bàn, nhưng bây giờ có vẻ như họ có thể ghi 3, 4 hoặc 5 bàn mỗi trận."

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 05:44 28/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...