MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Scholes chọn ra "tia sáng" duy nhất của MU trước Bournemouth, không phải Martial

    21:14 Thứ bảy 03/11/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Quỷ đỏ đã có những lời chỉ trích dành cho hàng thủ M.U nhưng không quên dành lời khen cho Alexis Sanchez.

    Hành quân đến sân Vitality, đội bóng của Jose Mourinho đã sớm nhận gáo nước lạnh ngay từ phút 11 của trận đấu. Người mở tỉ số cho đội chủ nhà đó chính là tiền đạo Callum Wilson sau sai lầm của hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

    Junior Stanislas là người đã thực hiện pha căng ngang chuẩn xác giúp cho đồng đội đệm bóng tung lưới David De Gea. Đáng chú ý, trước đó toàn bộ hàng thủ Manchester United đã có pha dâng lên để lộ khoảng trống lớn ở phía sau. Theo Paul Scholes, Chris Smalling là người đã mắc lỗi lớn trong tình huống này.

    scholes nói về smalling sau bàn thua man utd - Bóng Đá

     Alexis Sanchez đã có trận đấu nỗ lực.

    "Hàng thủ M.U đã bị đánh bại hoàn toàn. Cậu ấy gần như đã đứng chôn chân và tôi không thể biết được Chris Smalling đang nghĩ gì. Lewis Cook đã nhìn ra khoảng trống và tung đường chuyền. Nơi mà cả Victor Lindelof, Chris Smalling, Ashley Young và cả Luke Shaw không còn ở đó, chỉ là một cú chạm bóng đơn giản", Paul Scholes tiết lộ.

    "Tôi nghĩ vấn đề không phải ở hàng công mà là hàng phòng ngự, Alexis Sanchez là tia sáng hiếm hoi. Cậu ấy là người duy nhất tôi cảm thấy hài lòng về cách thi đấu. Toàn đội cần phải chơi tốt hơn trong hiệp hai", cựu tiền vệ M.U nói thêm.

    Sau khởi đầu không suôn sẻ, cầu thủ người Chile đã dần bắt nhịp được với trận đấu. Chính Alexis Sanchez là người đã kiến tạo cho Anthony Martial ghi bàn gỡ hòa cho M.U.

    Kha Võ | 20:50 03/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...