MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Scholes chỉ trích M.U thậm tệ vì kết quả hòa

    21:13 Thứ bảy 22/08/2015

    (BongDa.com.vn) – Không thể đánh bại Newcastle, Quỷ đỏ đã đứt mạch thắng từ đầu mùa. Điều này làm cựu danh thủ Paul Scholes rất không hài lòng.

    (BongDa.com.vn) – Không thể đánh bại Newcastle, Quỷ đỏ đã đứt mạch thắng từ đầu mùa. Điều này làm cựu danh thủ Paul Scholes rất không hài lòng.

    Scholes chỉ trích các đàn em để hòa đáng tiếc. Ảnh: internet
    Scholes chỉ trích các đàn em để hòa đáng tiếc. Ảnh: internet
    T
    hi đấu lấn lướt, kiểm soát thế trận, Manchester United có không ít cơ hội nguy hiểm để kết liễu đội khách Newcastle. Đáng tiếc là hàng công của Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Wayne Rooney đã có một màn trình diễn mờ nhạt.

    Bình luận trên BT Sport, cựu tiền vệ Man United Paul Scholes nói:Hoàn toàn thiếu sự phấn khích, thiếu chất lượng hơn bất cứ thứ gì trong trận đấu này.”

    “Tốc độ trận đấu như vậy được xem là tốt, nhưng cũng không quá cần thiết. Điều quan trọng là thiếu đi một chút nhạy cảm về chất lượng và một chút nước rút trong tình thế quyết định.”

    “Tiếp đón những đội như Newcastle trên sân nhà, điều cần làm là phải đánh bại họ. Nếu còn muốn vô địch giải đấu, bạn cần phải thắng trong những trận cầu như thế này.”

    Tôi không nghĩ các cầu thủ đã thể hiện đủ tốt. Cần phải ngợi khen pha cứu nguy hoàn hảo của Tim Krul sau cú sút của Hernandez. Nhưng thực sự thì hàng thủ đó có quá khó để xuyên thủng, tôi không nghĩ vậy.”

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...