MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Scholes chỉ thẳng sao Man United đang là "mắt xích" yếu nhất hàng thủ

    18:08 Thứ ba 09/02/2021

    BongDa.com.vn Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes đã có những phát biểu về một cái tên đang thi đấu không tốt nơi hàng thủ Quỷ đỏ.

    Tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford, Man United được kỳ vọng sẽ thu về 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch tuy nhiên, Quỷ đỏ đã gây thất vọng khi chỉ có thể lấy được 1 điểm sau trận hoà 3-3 trước đối thủ. 

    Mặc dù đã vươn lên dẫn trước 2-0 và 3-2 trước đại diện vùng Merseyside tuy nhiên, các sai lầm nơi hàng thủ đã khiến thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer phải trả giá. 

    Nhận xét về màn trình diễn của những cầu thủ phòng ngự Man United, huyền thoại Paul Scholes cho biết trên talkSPORT rằng: "Chúng ta đều biết Man United có những phương án ghi bàn rất hiệu quả, ví dụ như Bruno Fernandes tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ đơn giản lại không đủ tốt. 

    Scholes chỉ thẳng sao Man United đang là

    Scholes cho rằng Lindelof không đủ tốt để đá cặp cùng Maguire, đồng thời anh cũng là "mắt xích" yếu nhất hàng thủ Man United. 

    Mặc dù Harry Maguire là một trung vệ giỏi nhưng theo tôi, người đá cặp với cậu ấy, Victor Lindelof thực sự lại là một vấn đề. Tôi không thấy cậu ấy đủ nhanh để có thể hỗ trợ Maguire và Lindelof cũng chẳng có được sự xông xáo cần thiết của một cầu thủ phòng ngự". 

    Thực tế, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang không có nhiều giải pháp để có thể thay thế vị trí của Victor Lindelof. Man United đã để Marcos Rojo ra đi trong kỳ chuyển nhượng đông, Phil Jones luôn nằm ngoài kế hoạch của Solsa, Eric Bailly quá mẫn cảm với chấn thương trong khi Axel Tuanzebe chưa cho thấy sự an tâm cần thiết. 

    Solskjaer đặt niềm tin vào quan hệ đối tác giữa Maguire và Bailly

     
    Đăng Huy | 17:38 09/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...