MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Schalke 04 và sự hỗn loạn không thể kiểm soát

    20:23 Thứ tư 27/09/2023

    BongDa.com.vn Từ một đội bóng giàu truyền thống ở Bundesliga, Schalke 04 có nguy cơ rơi xuống giải hạng Ba của bóng đá Đức. Cuộc khủng hoảng vẫn chưa dừng lại.

    Mùa giải 2020/21, Schalke nhận vé xuống chơi ở Bundesliga II. Nỗi buồn vô hạn ấy nhanh chóng được xua tan, bởi chỉ 1 năm sau, “Hoàng đế xanh” đã quay trở lại sân chơi mà họ là thành viên sáng lập. Thế nhưng, cuộc sống quá khắc nghiệt. Schalke một lần nữa phải nhận vé xuống hạng.

    Người hâm mộ từng hy vọng đội chủ sân Veltin Arena sẽ vùng lên mạnh mẽ. Nhưng sang mùa giải 2023/24, mọi chuyện càng tệ hại hơn. Sau 7 vòng đấu ở Bundesliga II, Schalke mới chỉ giành được 7 điểm. Hàng công của đội bóng vùng Ruhr thi đấu rất tốt, khi ghi được 12 bàn thắng, nhiều hơn cả đội bóng đang đứng nhì bảng là St. Pauli. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại quá tệ, khi để lọt lưới đến 15 lần, chỉ ít hơn đội cuối bảng Osnabruck.

     - Bóng Đá

     Trận thắng Magdeburg không đủ giúp Schalke thoát khỏi khủng hoảng.

    Hiện tại, Schalke đang đứng thứ 16, nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. “Hoàng đế xanh” cũng chỉ cách nhóm trở lại Bundesliga 6 điểm, nhưng không nhiều người tin rằng họ sẽ vượt qua chuỗi ngày đen tối. Như thường lệ, khi một đội bóng sở hữu thành tích bết bát, HLV trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm. Điều đó đã xảy đến với Schalke. Hôm nay (27/09), 3 ngày sau trận thua St. Pauli, quyết định sa thải HLV Thomas Reis đã được đưa ra. Matthias Kreutzer được chỉ định làm HLV tạm quyền. Điều đó cho thấy Schalke đang khủng hoảng thực sự, chứ chẳng phải là cỗ máy chưa được làm nóng.

    Tệ hại hơn, tờ Sport Bild khẳng định việc sa thải HLV Reis là biện pháp duy nhất để giải quyết khủng hoảng vào lúc này. Chiến lược gia 49 tuổi được xem là nguyên nhân khiến phòng thay đồ của “Hoàng đế xanh” lục đục. Những ngôi sao như Simon Terodde, Ralf Fährmann và Timo Baumgartl đã nảy sinh mâu thuẫn với Reis từ lâu, thậm chí họ còn công khai chỉ trích người thầy của mình.

    “Chúng tôi đang chơi với lửa. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào HLV. Ông ấy luôn muốn mọi người làm theo ý mình và bắt toàn đội phải nghe lời”, Baumgartl nói thẳng trước ống kính truyền hình sau trận gặp St. Pauli.

     - Bóng Đá

     HLV Reis đã bị sa thải vì để xảy ra quá nhiều vấn đề ở Schalke 04.

    Trong quá khứ, Schalke từng là bến đỗ của nhiều cầu thủ lớn. Manuel Neuer, Mesut Ozil, Leroy Sane, Ivan Rakitic đã xem nơi đây là trạm dừng chân. Thậm chí một huyền thoại như Raul Gonzalez cũng nhiều lần phải ngồi dự bị ở sân Veltins Arena. Nhưng giờ đây, điều đó không giúp ích gì cho “Hoàng đế xanh”.

    Rất nhiều gã khổng lồ từng sa cơ và đứng dậy mạnh mẽ. Song cũng có không ít nhà vô địch phải xuống hạng và chưa hẹn ngày trở lại. Blackburn Rovers ở Anh, Deportivo La Coruna, Hamburger ở Đức, Parma ở Italia… là những ví dụ. Không ai muốn Schalke đi vào vết xe đổ ấy. Mùa giải 2023/24 vẫn còn rất dài. Hy vọng rằng những ngày tươi sáng sẽ sớm đến với đội bóng vùng Ruhr.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 19:53 27/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...