MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Saudi Arabia lên kế hoạch chiêu mộ 50 ngôi sao châu Âu

    18:21 Thứ sáu 14/04/2023

    ESPN tin rằng Saudi Arabia đang quyết tâm nâng tầm giải vô địch quốc gia để chuẩn bị tranh quyền đăng cai World Cup 2030.

     - Bóng Đá

     Messi thuộc số cầu thủ có thể chuyển sang Saudi Arabia thi đấu trong tương lai. Ảnh: Reuters.

    Những người đứng đầu nền bóng đá Saudi Arabia muốn chiêu mộ 50 cầu thủ ưu tú ở top 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu để nâng tầm giải vô địch quốc gia. Những ngôi sao hết hợp đồng vào mùa hè này sẽ được ưu tiên tuyển mộ. Nhóm này gồm Luka Modric, Karim Benzema, Roberto Firmino hay bộ đôi Yerry Mina và Abdoulaye Doucoure của Everton.

    Saudi Arabia không giấu tham vọng muốn đón siêu sao Lionel Messi về thi đấu. Al Hilal được cho sẵn sàng trả mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá để thuyết phục Messi gia nhập. Nếu đồng ý, thu nhập của nhà vô địch World Cup 2022 là 400 triệu euro mỗi năm, cao gấp 10 lần những gì anh đang nhận tại PSG (40 triệu euro). Dù vậy, Leo chưa hồi đáp.

    Tuy nhiên, trừ Messi và Cristiano Ronaldo, các đội Saudi Arabia sẽ không trả mức lương cao ngất ngưởng cho nhóm tân binh từ châu Âu vì không muốn đi theo vết xe đổ của Chinese Super League (Trung Quốc).

    "Đây không phải chiến lược vòi rồng để thổi những khoản tiền khổng lồ. Saudi Arabia đang trong giai đoạn chuyển mình nhanh chóng. Bóng đá là môn thể thao được đông đảo người dân tại đó quan tâm. Những người đứng đầu muốn muốn tạo tầm ảnh hưởng như cách World Cup được tổ chức ở Qatar. Họ có tham vọng phát triển Saudi Pro League (SPL) trở thành giải đấu tốt nhất trong khu vực", ESPN cho biết.

    Không chỉ tuyển mộ cầu thủ, các HLV hàng đầu cũng lọt vào tầm ngắm của những CLB Saudi Arabia. Gần đây, Al Nassr được cho sẵn sàng trả 100 triệu euro trong hai năm để thuyết phục Jose Mourinho về làm việc.

    Hồi tháng 1, Garry Cook, cựu Giám đốc Điều hành của Man City, được mời về giữ chức vụ tương tự tại SPL để giúp phát triển giải đấu.

    Duy Luân | 17:45 14/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...