MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Sau U20 World Cup, trò ruột nào của ông Tuấn “con” lên tuyển Việt Nam?

    01:03 Thứ tư 31/05/2017 | 2

    Với việc HLV Hoàng Anh Tuấn đóng vai trò trợ lý cho HLV Hữu Thắng trong trận gặp Jordan, danh sách tuyển Việt Nam nhiều khả năng xuất hiện một vài “trò ruột” của ông thầy người Khánh Hoà vừa dự VCK U20 thế giới.

    Bản danh sách những cầu thủ U20 Việt Nam tiềm năng đã được HLV Hữu Thắng và trợ lý Hoàng Anh Tuấn chú ý từ hồi tháng 4, khi đích thân thuyền trưởng xứ Nghệ theo chân U20 Việt Nam sang Đức tập huấn để xem ngắm giò, ngắm cẳng một vài cái tên như Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng,…

     - Bóng Đá

     Không có gì bất ngờ nếu Quang Hải được HLV Hữu Thắng trao cơ hội trong màu áo tuyển Việt Nam.

    Những cái tên tiềm năng này đủ năng lực để HLV Hữu Thắng đưa lên đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29. Tuy nhiên, sau cú hích tại Hàn Quốc, không loại trừ khả năng, ông thầy xứ Nghệ đốt cháy giai đoạn, đôn lên tuyển Việt Nam thử nghiệm sớm cho trận gặp Jordan.

    “Năm nay, bóng đá Việt Nam có trọng tâm là SEA Games nên các cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện thử lửa càng nhiều càng tốt,” một quan chức VFF cho hay.

    Thực tế sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn nhận làm trợ thủ cho HLV Hữu Thắng, khả năng vài “trò ruột” của ông Tuấn “con” tại U20 Việt Nam sớm lên hương là rất dễ xảy ra. Bởi nó phù hợp với tiêu chí trẻ hoá, quan trọng nhất là đôn các cầu thủ U20 Việt Nam lên tuyển để họ được sớm hít thở bầu không khí “ăn cơm tuyển”, chuẩn bị cho hành trang phía trước. Ông Tuấn “con” cũng bật mí rằng, nhiều cầu thủ U20 Việt Nam dự U20 World Cup vừa qua có đủ năng lực để chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn, thay vì chỉ dừng ở cấp độ đội tuyển trẻ.

    Trong các ứng viên U20 Việt Nam được nhấc lên tuyển Việt Nam, đội trưởng Quang Hải là gương mặt sang giá nhất. Tiền vệ CLB Hà Nội tiếp tục thể hiện được phẩm chất của mình ở U20 thế giới vừa qua. Nếu may mắn hơn, anh đã có một bàn thắng để đời vào lưới U20 Honduras ở lượt trận cuối bảng E.

    Quang Hải chính là cầu thủ được HLV Hữu Thắng nhắm tới từ lâu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà ông thầy xứ Nghệ phải đến bây giờ mới có điều kiện gọi lên tuyển Việt Nam.

    Tiếp theo là Đức Chinh – tiền đạo số 1 của U20 Việt Nam. Dù không ghi được bàn thắng nào ở U20 thế giới, nhưng chân sút CLB SHB Đà Nẵng vẫn có một tương lai màu hồng trên tuyển. Trong bối tuyển Việt Nam không có một trung phong thực thụ, thì Đức Chinh sẽ là sự lựa chọn rất thích hợp của HLV Hữu Thắng lúc này.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Tiến Dũng là ứng viên tiềm năng để nuôi dưỡng cho tương lai.

    Ngoài hai cầu thủ trên, thủ môn Tiến Dũng có thể cũng sẽ được triệu tập lên tuyển Việt Nam, khi đã thể hiện sự tiến bộ rất nhanh ở giải đấu tại Hàn Quốc vừa qua. Tiến Dũng được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là một trong những người chơi ổn định nhất ở đội tuyển U20 Việt Nam.

    Còn một vài lựa chọn nữa, nhưng HLV Hữu Thắng ưu tiên cho lứa U22. Dù sao thì sự tăng cường từ những chân sút trẻ vừa tham dự World Cup có thể giúp tuyển Việt Nam tăng tính cạnh tranh và đa dạng hơn về lối chơi.

    Tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 5/6 tại TPHCM. Thầy trò HLV Hữu Thắng có 1 tuần chuẩn bị cho màn so tài thuộc lượt trận thứ 2 – bảng C, vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 gặp Jordan, ngày 13/6 trên sân Thống Nhất.

    Huy Phong | 18:55 30/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...