MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Sau trận Young Boys, Donny van de Beek xứng đáng có thêm cơ hội

    20:05 Thứ bảy 18/09/2021

    BongDa.com.vn Man Utd vẫn đang tìm kiếm giải pháp hoàn hảo cho tuyến giữa mùa này, còn Donny van de Beek đã thi đấu tốt trong 45 phút trước Young Boys.

    Trong 35 phút đầu ở Sân vận động của Young Boys, Donny van de Beek hẳn có thể hài lòng những gì mình thể hiện. Manchester United đã dẫn trước và cầu thủ người Hà Lan cho thấy sự tiến bộ so với mùa đầu. Anh đã có một khởi đầu mạnh mẽ, cho thấy cơ bắp mà anh cố gắng phát triển hồi mùa hè đã trở nên hữu ích. Tiền vệ này đã có một số đường chuyền sáng và chơi thoải mái để giữ cho United tiếp tục kiểm soát thế trận, và ngay trước khi Aaron Wan-Bissaka bị đuổi, Donny đã thực hiện một đường chuyền đầy tham vọng cho Luke Shaw ở đường biên trái.

    Donny van de Beek breaks silence after Manchester United substitution - Bóng Đá

     Van de Beek để lại dấu ấn tốt trận gặp Young Boys.

    Nhưng khi Van de Beek phát hiện Raphael Varane bắt đầu khởi động khi phần còn lại của đội tiến vào phòng thay đồ ở hiệp một, có lẽ anh đã hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quyết định đổi người của Ole Gunnar Solskjaer trong bối cảnh 1 hậu vệ bị đuổi đồng nghĩa với việc Van de Beek là người bị lấy đi cơ hội. Sau 45 phút ở Thụy Sĩ, cầu thủ người Hà Lan xứng đáng nhiều hơn thế.

    Khi nhìn lại trận đá chính đầu tiên trong mùa này của cầu thủ 24 tuổi, các thống kê cho biết anh đã hoàn thành 23 trong tổng số 24 đường chuyền trong hiệp 1. Sang hiệp 2, chính sự thất thế trong sở hữu bóng đã khiến khung thành của họ phải chịu sức ép liên tục. Van de Beek đã thực hiện 2 lần đánh chặn trong hiệp 1, nhiều hơn 1 lần so với số pha Fred thực hiện trong 88 phút. Các số liệu thống kê cho thấy thực tế những gì Van de Beek đã làm được, rằng anh đã có một đêm đáng khích lệ cho đến khi nó bị cắt ngắn.

    Cống hiến đáng kể nhất của Van de Beek là khả năng đưa bóng lên phía trước, điều mà Quỷ đỏ chật vật ở hiệp 2. Đó có thể là một đặc điểm vô giá đối với một tiền vệ cầm trịch, như Declan Rice đang chứng tỏ ở West Ham. Tất cả vẽ nên bức tranh về một cầu thủ xứng đáng có thêm cơ hội ở hàng tiền vệ M.U vào cuối tuần này.

    Dimitar Berbatov expects Manchester United to sell ‘lost’ Donny van de Beek and dismisses calls to sack Ole Gunnar Solskjaer - Bóng Đá

     Donny xứng đáng có thêm cơ hội.

    Trên thực tế, sẽ là một bất ngờ nếu Van de Beek được đá chính ở trận gặp West Ham. Anh chỉ chơi 6 phút ở Premier League mùa này và có khả năng sẽ chủ yếu được dùng ở vòng bảng Champions League. Trước đó, lần cuối cùng Van de Beek đá chính ở Premier League là với West Ham vào đầu tháng 12 năm ngoái. Anh cũng bị thay ra ở hiệp 1 trong trận đấu đó, khi United bị dẫn trước 1-0, và có cảm giác như Donny chưa bao giờ thực sự giành lại niềm tin của Solskjaer sau trận đấu thất vọng đó. Van de Beek lại gặp xui xẻo hồi đầu tuần, nhưng anh vẫn xứng đáng được trao thêm cơ hội.

    Solskjaer khẳng định Van de Beek sẽ rất quan trọng:

     
    Thanh Vũ | 19:35 18/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...