MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Sau trận chung kết EURO, Man Utd nên thay đổi ưu tiên chuyển nhượng

    14:33 Thứ tư 14/07/2021

    BongDa.com.vn Bàn thắng tuyệt đẹp của Luke Shaw ngay từ phút thứ 2 không thể giúp Anh đánh bại Ý để đăng quang ngôi vô địch EURO 2020.

    Trong hiệp một, rõ ràng đội tuyển Anh chơi tốt hơn hẳn Ý, với kế hoạch, chiến thuật gần như hoàn hảo. Chỉ tiếc là các học trò của Gareth Southgate đã không duy trì được điều đó trong hiệp hai, để đội bóng của Roberto Mancini gỡ hòa và rồi ngậm ngùi thất bại trong loạt luân lưu cân não.

    Vào thời điểm đó, tuyển Anh kiểm soát bóng ấn tượng, và Declan Rice là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Hàng tiền vệ của Ý thật đáng gờm, với Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella. Nhưng Rice nổi bật hơn cả, nhờ khả năng giữ vị trí, sự bền bỉ và khả năng kéo bóng ấn tượng từ giữa sân.

     - Bóng Đá

     Rice nổi bật dù Tam sư thất bại.

    Tiền vệ của West Ham là vật cản đường của đội quân màu thiên thanh mỗi khi họ cố gắng tấn công, nhưng anh cũng là vũ khí chủ chốt trên hàng công của Tam sư, kéo bóng về phía trước dưới áp lực và phần phối bóng vào 1/3 phần sân đối phương. Anh đã thực sự xuất sắc trong hiệp một và khi bị thay ra ở phút 74, sự kiệt sức đã hiện rõ trên khuôn mặt của cầu thủ 22 tuổi.

    Rice là một trong những viên ngọc quý của Anh trong giải vô địch châu Âu và không sớm thì muộn, anh cũng sẽ ra đi. Với tất cả sự tôn trọng dành cho West Ham, đội đã trải qua một mùa giải tuyệt vời dưới thời David Moyes, Rice dường như đã sẵn sàng để khoác áo một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

    Sau màn trình diễn của Rice mùa trước và tại EURO 2020, đặc biệt là trong trận chung kết, Man Utd cần xác định anh là ưu tiên chuyển nhượng của riêng họ. Quỷ đỏ đang làm mọi cách để có Raphael Varane của Real Madrid và dành sự quan tâm đến Eduardo Camavinga từ Rennes, nhưng Rice mới là người có thể có tác động quyết định nhất đến đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Rice đủ sức chinh chiến ở bất cứ đấu trường nào.

    Varane là một trung vệ đẳng cấp thế giới nhưng một tháng qua, Man Utd có thể tự hào với Harry Maguire, một trung vệ hàng đầu châu Âu. Mối quan hệ đối tác Varane-Maguire ở trung tâm hàng thủ Quỷ đỏ thật hấp dẫn, tuy nhiên, rõ ràng Ole Gunnar Solskjaer cũng cần phải tăng cường sức mạnh ở vị trí tiền vệ trung tâm và Rice có thể cung cấp điều đó. Anh là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, điều mà Man Utd vẫn thiếu ở Fred và Scott McTominay, nhưng Rice cũng có thể là một lực lượng tấn công đáng gờm. Khả năng kéo bóng, phân phối bóng của anh ấy đã được thể hiện cho Hammers mùa trước và tố chất này rất cần thiết đối với bất cứ đội bóng nào.

    Sau kỳ nghỉ, Rice sẽ trở lại West Ham để tập huấn trước mùa giải. Anh còn ba năm trong hợp đồng tại sân vận động London và có giá rất cao, nhất là khi còn được Chelsea quan tâm. Nếu Man Utd hoàn tất thỏa thuận với Varane, điều đó sẽ có tác động đáng kể đến ngân sách của họ vào mùa hè này, vì họ đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 72,9 triệu bảng với Borussia Dortmund cho Jadon Sancho. nhưng Rice có thể xứng đáng với số tiền mà West Ham đòi hỏi.

    Gareth Southgate nhận trách nhiệm sau trận chung kết

     
    Minh Tuấn | 14:03 14/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...