Erling Haaland
Không ai có thể lường trước được tác động của Haaland kể từ khi anh đến Borussia Dortmund vào tháng 1 năm 2020, mặc dù cầu thủ người Na Uy đã ghi được 28 bàn sau 22 lần ra sân ở giải VĐQG Áo cho RB Salzburg.
Kể từ khi lập hat-trick trong trận ra mắt, Haaland đã ghi trung bình một bàn một trận tại Bundesliga. Anh cũng đã trở thành cầu thủ đạt mốc 15 bàn thắng nhanh nhất ở Champions League.
Được trời phú cho một thể chất siêu phàm, tốc độ và bản năng thượng hạng, Haaland là một luồng gió mới, cho thấy sự trở lại của những trung phong 'cổ điển' trong thời đại bóng đá bị thống trị bởi các cầu thủ chạy cánh và tiền đạo.
Wayne Rooney
Nhiệt huyết, bùng nổ và lạnh lùng trước khung thành, Rooney là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất nước Anh khi còn là một thiếu niên.
Anh đã phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất Premier League vào lưới Arsenal ở tuổi 16 trong màu áo Everton. Sau đó, Rooney đã phá một kỷ lục khác khi trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới, khi đến Man Utd với một hợp đồng trị giá 25 triệu bảng. Và trong tay Sir Alex Ferguson, anh đã đi lên một đẳng cấp mới.
Sergio Aguero
Aguero sớm cho thấy tiềm năng của mình từ khi còn ở Independiente và Atletico Madrid. Mùa 2007-08, ở tuổi 19, anh đã giành giải Golden Boy và kết hợp ăn ý với Fernando Torres. Cầu thủ người Argentina xếp thứ ba trong danh sách ghi bàn ở La Liga với 19 lần lập công - và 27 bàn trên mọi đấu trường - giúp Atletico giành quyền tham dự Champions League lần đầu tiên sau một thập kỷ.
Kylian Mbappe
Nhanh nhẹn, khéo léo và biết cách tỏa sáng ở những trận cầu lớn, Mbappe đã có tất cả ngay từ khi còn rất trẻ. Anh ra mắt Monaco khi mới 16 tuổi. Anh gây sửng sốt cho làng thế giới bóng đá trong mùa giải 2016-17, khi góp công lớn giúp Monaco giành chức vô địch Ligue 1, với 15 bàn thắng.
Trong màu áo ĐTQG, Mbappe trở thành cầu thủ 'tuổi teen' thứ hai, sau Pele, ghi bàn trong một trận chung kết World Cup.
Một danh hiệu vô địch World Cup, bốn chức vô địch Ligue 1 và hơn 100 bàn thắng, thật khó tin thần đồng người Pháp mới chỉ bước sang tuổi 22.
Karim Benzema
Benzema khi còn rất trẻ đã chen chân vào đội một Lyon năm 2004 với lời nhắn nhủ đến Sylvain Wiltord và Florent Malouda rằng: "Đừng cười, em ở đây để thay thế vị trí của các anh.”
Nói là làm, Benzema đã trở thành cầu thủ người Pháp trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Champions League, khi chỉ mới 17 tuổi.. Mùa giải 2007-08, anh ghi đến 31 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Benzema là bùa hộ mệnh của Lyon và đã giành được bốn chức vô địch Ligue 1 trước khi đến Real Madrid vào năm 2009. Và cho đến bây giờ, anh vẫn đang là cầu thủ không thể thay thế ở Bernabeu.
Alexandre Pato
Cập bến một AC Milan đầy sao từ Internacional mùa giải 2007-08, Pato mau chóng cho thấy tài năng của mình. Anh có bàn thắng ra mắt Milan (vào lưới Napoli) khi mới 19 tuổi và kết thúc mùa giải với 9 bàn sau 18 lần ra sân ở Serie A.
Mùa 2008-09, Pato ghi được 18 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB và giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A của năm. Tuy nhiên, các chấn thương đã khiến tiền đạo người Brazil không thể phát huy được tiềm năng to lớn của mình.
(Theo PlanetFootball)
Mbappe muốn viết nên lịch sử: