MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Sau tất cả, Werner cũng hé lộ chân tướng sau 'cơn hạn hán' tại Chelsea

    17:33 Chủ nhật 20/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Đức cuối cùng cũng lên tiếng nói về phong độ dưới sức của mình trong khoảng thời gian vừa qua.

     

    Lampard nói về trận đấu gặp West Ham 

    Mùa giải 2020/21 vẫn đang diễn ra với những khó khăn nhất định dành cho Timo Werner, bởi lẽ chàng trai sinh năm 1996 mới chỉ ghi được 8 bàn sau 20 trận ra sân tính trên mọi đấu trường. Đây không phải là thành tích khiến cho CĐV đội chủ sân Stamford Bridge cảm thấy hài lòng.

    Thậm chí, cựu sao RB Leipzig còn bị "lão tướng" Olivier Giroud làm cho lu mờ trong những trận đấu gần đây. Bởi lẽ, tiền đạo người Pháp từng lập poker vào lưới Sevilla, sau đó liên tiếp ghi bàn ở các trận The Blues gặp Leeds United hay Wolves.

    Đây được xem là tín hiệu không mấy tích cực dành cho HLV Frank Lampard cũng như Timo Werner. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên trang chủ Chelsea, đích thân cầu thủ 24 tuổi đã lên tiếng nói về cách mình giải quyết cơn khát bàn thắng.

    Timo Werner admits he’s ‘struggling’ ahead of Chelsea vs West Ham - Bóng Đá

     Timo Werner đang chật vật để tìm lại phong độ. 

    "Không quan trọng là bạn có giá bao nhiêu đâu. Luôn có một chút áp lực khi bạn chuyển đến đội bóng khác. Tôi nghĩ mình sẽ xử lý được vì đây không phải là điều gì đó mới mẻ. Luôn có áp lực, tuy nhiên tôi nghĩ một cầu thủ giỏi là cầu thủ sẽ chịu được áp lực lớn, đó là kế hoạch của tôi.

    Premier League hơi khác so với Bundesliga, mọi thứ khó khăn hơn. Tôi nghĩ sẽ khó nhằn khi cứ 3 ngày bạn lại đá 1 trận. Cũng khá khó để trở thành cầu thủ giỏi nhất của giải đấu này, nhưng tôi cho rằng thật thú vị khi chơi bóng ở đây", Timo Werner cho biết.

    Giang Nam | 17:03 20/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...