MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sau tất cả, Sarri cũng thừa nhận mâu thuẫn và 'nước mắt' tại Chelsea

    16:59 Thứ bảy 18/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia vừa có những chia sẻ thật lòng về khoảng thời gian dẫn dắt The Blues.

    Sau khi chia tay HLV Antonio Conte, ban lãnh đạo Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào một người Italia khác đó chính là Maurizio Sarri. Bằng những màn thể hiện ấn tượng tại Napoli, ông đã được chọn để giúp CLB Tây London chinh phục thêm các danh hiệu cao quý.

    Thực tế cho thấy, nhà cầm quân 61 tuổi đã giúp The Blues giành được Europa League mùa 2018/19 sau chiến thắng thuyết phục trước Arsenal. Mặc dù vậy, ngay sau đó chiến lược gia sinh năm 1959 phải rời đi, đồng thời nhường lại chiếc ghế nóng cho Frank Lampard.

    Có nhiều thông tin cho rằng Maurizio Sarri không được lòng các trụ cột của Chelsea, đặc biệt là Gary Cahill. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên trang chủ Juventus, cựu thuyền trưởng The Blues đã có những chia sẻ thật lòng về cuộc sống tại xứ Sương mù.

    Maurizio Sarri claims Chelsea players were sad when he left - Bóng Đá

     Maurizio Sarri không thể gắn bó lâu dài với The Blues. 

    "Càng lên cao, bạn càng khó xây dựng các mối quan hệ với học trò của mình. Môi trường xung quanh thay đổi và bạn mất nhiều thời gian hơn để hình thành điều đó. Tôi có sự mâu thuẫn trong phòng thay đồ của Chelsea, tuy nhiên khi tôi nói mình sắp đi, một vài người trong số họ đã khóc. Tôi không phải kiểu người thích vỗ lưng để an ủi người khác.

    Tôi nói rất nhiều về những chuyện họ làm sai và nói ít về những thứ tốt đẹp họ đã làm. Nó mang lại tác động lớn, nhưng sau đó họ học cách đánh giá xem bạn là ai. Mối quan hệ lâu dài nhất là với các cầu thủ tôi ít sử dụng nhất. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ sẽ nhận ra điều gì đó nếu họ chấp nhận cá tính của bạn", chiến lược gia người Italia cho biết 

    Xem trận thắng 4-3 của Chelsea trước Slavia Prague: 

    Giang Nam | 16:29 18/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...