MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Sau tất cả, Neuer nói thẳng khác biệt về Ronaldo

    23:58 Thứ sáu 05/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng Bayern Munich chia sẻ về phong cách bản thân và đối thủ Bồ Đào Nha.

    Xuyên suốt sự nghiệp, Manuel Neuer đã từng làm nản lòng rất nhiều chân sút lẫy lừng. Sở hữu phong cách chơi đặc biệt với khả năng ra vào xuất chúng, thủ môn người Đức là thử thách khó giải mã với bất kỳ tiền đạo đẳng cấp nào.

    Mùa trước, Bayern Munich đã hoàn tất cú ăn 3 với điểm tựa là Neuer trong khung gỗ. Ở trận chung kết Champions League, nếu không có sự xuất sắc của thủ quân, Hùm xám xứ Bavaria chưa chắc bảo toàn mành lưới trước những nỗ lực bắn phá của các ngòi nổ thượng thặng phía Paris Saint-Germain.

    Mới đây qua 51 magazine, Neuer đã có những chia sẻ về bản thân. Goal dẫn lời giải thích của thủ thành 34 tuổi về tư duy thi đấu của mình: "Họ luôn nói tiền đạo là hậu vệ đầu tiên. Tôi nghĩ thủ môn cũng nên là cầu thủ tấn công đầu tiên trong bóng đá hiện tại."

    Ronaldo holds no fear for Neuer as Bayern Munich goalkeeper embraces ‘special challenge’ - Bóng Đá

     Neuer là "bùa hộ mệnh" đích thực trong khung gỗ.

    Neuer không ngán những tình huống bị đối phương tiếp cận khung thành: "Đừng hiểu sai, tôi không muốn lâm vào các tình huống như thế. Tôi nghĩ về đội bóng trước tiên nhưng nếu có thể chứng tỏ bản thân, tôi muốn được ở đó."

    Tuyển thủ Đức cũng chia sẻ về Cristiano Ronaldo: "Sự khác biệt là tôi biết về Ronaldo tốt hơn nhiều cầu thủ khác, từ nhiều lần đối đầu giữa chúng tôi."

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Cristiano Ronaldo tại Bồ Đào Nha:

     
    Phụng Sồ | 23:28 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...