MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Sau tất cả, Messi hồi tưởng cú lật kèo của Barca

    18:48 Thứ bảy 09/10/2021

    BongDa.com.vn El Pulga trải lòng về lựa chọn đến Pháp, thay đổi kế hoạch kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou và cuộc đua tranh Quả bóng vàng.

    Trả lời phỏng vấn France Football được Marca dẫn lại, Lionel Messi bày tỏ về quyết định gia nhập Paris Saint-Germain: "PSG đề nghị tôi cơ hội gia nhập. Tôi cũng nhận được các đề nghị khác, nhưng phải thừa nhận rằng thỏa thuận với PSG đạt được khá nhanh chóng. Không dễ dàng bởi mọi thứ phải hoàn tất nhanh, gần như xuyên đêm.

    Tôi cảm thấy lôi cuốn bởi dự án, các tham vọng của CLB, các cầu thủ mà PSG sở hữu cũng như tập thể đội bóng nói chung. Tất cả những khía cạnh đó khiến việc đạt thỏa thuận trở nên dễ dàng hơn. Có những người bạn tại CLB như Neymar và Di Maria cũng quan trọng, bởi lẽ tôi biết mình sẽ đến 1 quốc gia mới và phải bắt đầu lại từ đầu. Khi có bạn bè trong phòng thay đồ, việc hòa nhập sẽ dễ dàng hơn.

    Ở Copa America, họ cứ hỏi tôi liệu có gia nhập PSG cùng họ, tuy nhiên đó luôn là những lời đùa cợt vì họ biết tôi đã muốn ở lại Barca. Vậy nên đến lúc tôi nói sẽ đầu quân cho PSG, đó là 1 sự ngạc nhiên với họ."

    Messi: I had decided to end my career at Barcelona - Bóng Đá

     Messi bất ngờ phải rời Camp Nou.

    El Pulga hồi tưởng lại ngày nhận thông báo không thể gia hạn từ Barca: "Tôi hoàn toàn không trông chờ chuyện đó. Trong tâm trí, tôi chỉ nghĩ sẽ trở về Barca, ký hợp đồng mới và bắt đầu tập luyện ngay lập tức. Tôi đã nghĩ mọi thứ đã được sắp đặt và tôi chỉ cần đặt bút ký kết. Tuy nhiên khi đến nơi, họ lại bảo không còn khả năng gia hạn nữa. Họ nói tôi không thể ở lại và tôi phải tìm kiếm 1 CLB mới bởi họ không thể gia hạn hợp đồng của tôi. Các kế hoạch của tôi đã bị thay đổi.

    Vô cùng khó chấp nhận khi nghĩ về việc chúng tôi phải rời nhà của mình, gia đình tôi bị đảo lộn cuộc sống thường nhật, các con tôi phải thay đổi trường học và cùng chúng tôi đến 1 nơi hoàn toàn mới.

    Đây là lần đầu tiên chuyện này diễn ra trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã quyết định sẽ kết thúc sự nghiệp cùng Barca. Thật khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua thử thách cùng nhau. Rất nhiều điều xuất hiện trong tâm trí, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài ra đi."

    Messi: I had decided to end my career at Barcelona - Bóng Đá

    El Pulga lọt vào danh sách ứng viên đua tranh giải thưởng danh giá.

    Siêu sao 34 tuổi chia sẻ về cuộc đua giành giải thưởng Quả bóng vàng năm nay: "Tôi không nghĩ mình là ứng viên ưa thích và cũng không bao giờ thích bàn về giải thưởng cho đến khi có kết quả. Sẽ thật tuyệt nếu giành 1 QBV nữa. Là cầu thủ duy nhất có 6 QBV đã đáng kinh ngạc và QBV thứ 7 sẽ thật phi thường.

    Hè này tôi đã giành được cúp vô địch còn thiếu là Copa America, đó là đỉnh cao năm nay của tôi. Nếu có thể giành 1 QBV nữa, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và cảm kích, nhưng tôi không nghĩ về nó."

    Hậu trường: Lionel Messi ra mắt tại Champions League cho PSG

     
    Phụng Sồ | 18:18 09/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...