MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Sau tất cả, Messi chọn ra 2 HLV giỏi nhất từng làm việc chung

    05:27 Chủ nhật 27/12/2020

    BongDa.com.vn Siêu sao người Argentina đưa ra những quan điểm cá nhân về tài năng của 2 người thầy xuất chúng.

     

     Messi với danh hiệu Vua phá lưới La Liga 2019/2020

    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông, siêu sao Lionel Messi khẳng định Pep Guardiola và Luis Enrique là 2 người thầy xuất sắc nhất mà anh từng làm việc chung. Tiền đạo 33 tuổi thừa nhận bản thân cảm thấy may mắn khi có cơ hội thi đấu dưới trướng 2 chiến lược gia tài năng này.

    Pep từng trải qua giai đoạn hoàng kim cùng Barcelona khi giúp đội chủ sân Nou Camp đoạt 14 danh hiệu khác nhau từ năm 2008 đến 2012. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha là người có công lớn nhất nâng tầm M10 thành siêu sao hàng đầu thế giới.

    Guardiola and Luis Enrique the 'best' Barcelona coaches, admits 'lucky' Messi - Bóng Đá

    Messi thăng hoa dưới triều đại Pep.

    Sau quãng thời gian ngắn ngủi của 2 triều đại Tito Vilanova và Gerardo Martino, Luis Enrique chính thức tiếp quản đội bóng xứ Catalan vào năm 2014. Mùa giải 2014/2015, chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Barcelona giành cú ăn 3 xuất sắc: Champions League, La Liga và Copa del Rey.

    "Pep là một HLV rất đặc biệt. Ông ấy giúp bạn nhìn mọi thứ theo quan điểm rất khác, đầy mới mẻ. Pep chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Tấn công, phòng ngự như thế nào. Ông ấy sẽ chỉ ra vị trí thi đấu tốt nhất của bạn, làm thế nào để xé lưới đối phương và giành chiến thắng," Messi phát biểu với kênh truyền hình La Sexta.

    "Tôi thật may mắn khi có thời gian thi đấu dưới trướng của Pep và Enrique. Họ là hai chiến lược gia giỏi nhất trong sự nghiệp chơi bóng của tôi. Họ giúp tôi học hỏi nhiều thứ về kỹ thuật lẫn chiến thuật," Messi cho hay.

    Anh Nguyễn | 04:57 27/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...