Crystal Palace
Crystal Palace vừa có một mùa giải tương đối điển hình, trụ hạng sớm và cũng chẳng nằm trong Top những đội cạnh tranh suất tham dự Cúp châu Âu. Nhưng, họ lại trải qua một sự biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo, khi HLV Roy Hodgson giải nghệ và chia tay CLB sau khoảng 5 năm gắn bó. Vì vậy, Đại bàng đã trở thành một bến đỗ rất tiềm năng dành cho HLV Frank Lampard.
Hiển nhiên, so với Chelsea thì một lợi thế lớn đang chờ đợi Lampard tại Palace, vì ông sẽ không đối diện với áp lực về mặt thành tích. Có thể nói, về đích ở khu vực giữa bảng xếp hạng đã là đạt chỉ tiêu đối với một CLB như Palace. Dù vậy, điều đó cũng là một trở ngại lớn cho Lampard nếu ông muốn tận dụng Đại bàng như một bước đệm để trở lại dẫn dắt những CLB hàng đầu, vì sẽ rất khó để ghi dấu ấn về mặt thành tích với lực lượng của Palace.
Wolves
Bầy sói đã bất ngờ thông báo chia tay HLV Nuno Espirito Santo ngay khi mùa giải vừa rồi còn chưa khép lại, một quyết định tương đối khó hiểu. Đơn giản, bởi Santo là một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử Wolves, người đã giúp CLB lần đầu tiên trở lại Cúp châu Âu sau hơn 40 năm vắng mặt. Và hơn hết, Wolves cũng vừa trải qua một mùa giải khá tốt, khi xét đến việc họ không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực là Raul Jimenez.
Với Wolves, Lampard cũng đối mặt với ít áp lực hơn, nhưng khó khăn thì tất nhiên cũng không ít. Tương tự Crystal Palace, Wolves là một đội đã quen với lối chơi low-block (phòng ngự lùi sâu), thế nên sẽ khó cho Super Frankie với chiến thuật kiểm soát hoàn toàn trận đấu của ông như lúc còn dẫn dắt Chelsea. Ngoài ra, sẽ không dễ dàng để Lampard tiếp cận với "văn hóa Bồ Đào Nha" tại sân Molineux.
Everton
HLV Carlo Ancelotti đã bất ngờ nhận được một lời đề nghị từ Real Madrid, và tất nhiên ông chẳng thể cản lại được sức hút từ "mái nhà xưa". Vì vậy, một dự án còn đang dang dở đã bị bỏ lại ở Goodison Park, và công bằng mà nói thì nó lại khá phù hợp với Lampard.
Với những tiền vệ chất lượng như Allan, Abdoulaye Doucoure hay James Rodríguez, lối chơi kiểm soát bóng của Lampard sẽ dễ dàng được thực hiện hơn so với Wolves hay Crystal Palace, và điều quan trọng nhất là Everton của Ancelotti không thi đấu với chiến thuật "low-block".
Bên cạnh đó, với lực lượng của Everton, Lampard cũng sẽ có khả năng tiếp cận với những chiếc cúp quốc nội hoặc một tấm vé tham dự Cúp châu Âu. Vì vậy, Goodison Park dự kiến sẽ là một bàn đạp phù hợp để Super Frankie trở lại một CLB lớn. Tất nhiên, sẽ còn lý tưởng hơn nhiều nếu Lampard biến Everton thành một thế lực thực sự.
Buổi họp báo cuối cùng của Lampard với tư cách HLV Chelsea