MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Sau tất cả, đồng đội tuyển Anh nói lời thật lòng về Henderson

    06:07 Thứ năm 10/06/2021

    BongDa.com.vn 1 ngôi sao Tam sư lên tiếng sau khi quyết định gọi trụ cột Liverpool lên tuyển bị chỉ trích.

    Nhận xét về quyết định triệu tập đội trưởng Liverpool - Jordan Henderson vào thành phần tuyển Anh dự tranh vòng chung kết EURO 2020, danh thủ Roy Keane từng chỉ trích: "Henderson không khỏe. Nếu cậu ta không thể đá chính trong 45 phút của một trận đấu không quá căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần, thì cậu ta sẽ bắt đầu như thế nào trong vài tuần tới, ở một trận đấu quốc tế hàng đầu?

    Tôi không nghĩ Henderson nên tham gia, nếu cậu ta không hồi phục thể lực. Cậu ta không chạm vào bóng trong 3 tháng rưỡi. Họ muốn Henderson ở đây để làm gì? Anh có có đánh bài hay hát không? Anh ta có đố vui vào buổi tối không? Anh ta đến đó để làm gì?"

    ‘I love having him here’ – England star Kalvin Phillips hits back at Roy Keane over Jordan Henderson dig - Bóng Đá

    Henderson bị Keane chỉ trích.

    Ở trận giao hữu với Romania, Henderson đã tái xuất sân cỏ sau khi vắng mặt từ tháng 2. Thủ quân The Kop không may sút hỏng penalty. Tuy vậy phát biểu qua Sky Sports được Metro dẫn lại, đồng đội Kalvin Phillips vẫn bảo vệ tiền vệ 30 tuổi: "Khi mọi người nói 'Jordan không khỏe' và 'Tại sao Jordan lại ở đây?' Tôi chỉ nghĩ Jordan là cầu thủ tốt để sát cánh, đặc biệt với những cầu thủ trẻ đang ở đây."

    "Có nhiều cầu thủ trẻ góp mặt ở giải đấu này lần đầu và thật tốt khi có ai đó có thể chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Ở trường hợp của Jordan, dù anh ấy có khỏe hay không, tôi vẫn muốn có anh ấy tại đây. Tôi thích nói chuyện cùng anh ấy. Có anh ấy mang lại cảm giác thoải mái cho các cầu thủ như tôi."

    Jordan Henderson kêu gọi CĐV bóng đá giữ sức khỏe trong đại dịch Covid-19:

     
    Phụng Sồ | 05:37 10/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...