MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Sau tất cả, cựu sao Arsenal có còn phù hợp với EPL?

    20:23 Thứ sáu 28/01/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ từng ghi dấu ấn trong màu áo Arsenal đang đứng trước cơ hội trở về Premier League chơi bóng.

     

    Arsenal tri ân Danny Welbeck, Petr Cech và Aaron Ramsey

    Kể từ khi gia nhập Juventus, Aaron Ramsey như đánh mất chính mình và không thể nào tìm lại phong độ đỉnh cao. Mùa giải năm nay, tình hình còn tệ hơn khi anh không còn giữ được suất đá chính ở Juve và chủ yếu phải chấp nhận cảnh dự bị. 

    Do đó, tiền vệ người Xứ Wales đã đề đạt nguyện vọng được ra đi với Ban lãnh đạo thành Turin và hiện tại, đang có không ít những đội bóng ở Premier League muốn chiêu mộ cựu ngôi sao Pháo thủ, trong đó nổi lên có Crystal Palace, Burnley hay thậm chí cả Arsenal

    Thuở còn thi đấu ở Premier League, Ramsey nổi tiếng là 1 tiền vệ có khả năng hoạt động rộng, tranh chấp bóng trên khắp mặt sân, di chuyển thông minh và luôn có những tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ để tham gia dứt điểm. 

    Mùa giải cuối cùng còn chơi cho Arsenal, anh đã ghi được 4 bàn thắng, 6 kiến tạo, tạo ra 25 cơ hội nguy hiểm, đóng góp 319 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, tranh cướp bóng thành công 34 lần và có quãng đường di chuyển tổng cộng lên đến 2.6km.  

    Sau tất cả, cựu sao Arsenal có còn phù hợp với EPL? - Bóng Đá

    Thông số của Ramsey ngày càng suy giảm theo thời gian.  

    Tuy nhiên, những thông số này càng ngày càng suy giảm kể từ khi Ramsey đầu quân cho Juventus. Với đỉnh điểm của sự thất vọng là ở mùa bóng năm nay khi anh chỉ có đúng vỏn vẹn 3 lần ra sân ở Serie A. Màn trình diễn không như mong đợi của anh tiếp tục nối dài ở cấp độ quốc tế, với những thông số không như kỳ vọng khi khoác áo tuyển Xứ Wales. 

    Sau tất cả, cựu sao Arsenal có còn phù hợp với EPL? - Bóng Đá

    Phong độ lao dốc của Ramsey ở Juventus cũng kéo sang khi tiền vệ này khoác áo tuyển Xứ Wales. 

    Sa lầy trong sự nghiệp, giờ đây Ramsey buộc phải rời Juve để tìm kiếm cơ hội thi đấu và khẳng định lại bản thân mình. Những ngày qua, đã xuất hiện thông tin cho rằng, đội bóng đang trốn chạy khỏi nhóm xuống hạng ở Premier League, Burnley muốn có được sự phục vụ của anh nhằm gia tăng chiều sâu lực lượng. 

    Tuy nhiên, nếu so sánh thông số của Ramsey với các tiền vệ khác trong tay HLV Sean Dyche kể từ mùa bóng 2019/2020 đến nay, anh thậm chí còn thua kém cả những Ashley Westwood, Dwight McNeil và chỉ phần nào đó nhỉnh hơn Maxwel Cornet hay Johann Berg Gudmundsson ở cả 2 thông số bàn thắng và kiến tạo.  

    Sau tất cả, cựu sao Arsenal có còn phù hợp với EPL? - Bóng Đá

    So sánh cho thấy Ramsey chẳng hề vượt trội so với các tiền vệ của Burnley.  

    Do đó, thật khó để kỳ vọng lần trở lại Premier League này của Ramsey sẽ mang đến cú hích lớn cho sự nghiệp của anh và sau tất cả, có vẻ như quyết định chia tay Arsenal chính là một bước ngoặt khiến phong độ của tiền vệ người Xứ Wales lao dốc như hiện tại. 

    (Theo Sky Sports)  

    Phụng Sồ | 19:53 28/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...