MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Sau Quang Hải, CLB CAHN đàm phán chiêu mộ thêm 3 ngôi sao

    12:10 Thứ năm 08/06/2023

    Nguyễn Quang Hải không phải ngôi sao duy nhất mà CLB Công An Hà Nội muốn chiêu mộ giữa mùa giải.

    Sau Quang Hải, CLB CAHN đàm phán chiêu mộ thêm 3 ngôi sao - Bóng Đá

    CLB Công An Hà Nội tích cực cải tổ lực lượng. Ảnh minh họa: Pau. 

    Theo nguồn tin của VTC News, CLB Công An Hà Nội đã đạt được thoả thuận với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Hợp đồng có thể được kí kết sau đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, đội bóng ngành công an nhiều khả năng sẽ tiếp tục thực hiện những bản hợp đồng "bom tấn" khác trên thị trường chuyển nhượng.

    CLB Công An Hà Nội đang đàm phán với một trung vệ và hai tiền vệ, trong đó có một ngoại binh và hai người còn lại đều là các tuyển thủ quốc gia, có trình độ được đánh giá thuộc hàng đầu V.League. Nếu sớm thoả thuận được mức giá và các điều khoản phù hợp với tình hình thực tế, cả 3 ngôi sao này lập tức có thể chuyển đến đội bóng ngành công an trước khi bước vào giai đoạn hai của mùa giải.

    Xét về mặt chuyên môn, tính toán chuyển nhượng của CLB Công An Hà Nội là hợp lý. Sở hữu thêm các tiền vệ trung tâm có khả năng sáng tạo rất cần thiết với đội bóng ngành Công an. Những ngôi sao sáng nhất của CLB Công An Hà Nội lúc này đều chơi ở hai hành lang như Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ, Lê Văn Đô.

    Trong tay HLV Flavio Cruz, có vài cầu thủ chơi tốt ở khu trung tuyến như Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Trọng Long, Huỳnh Tấn Tài nhưng họ chỉ làm được ở mức tròn vai. Nhà cầm quân người Brazil thường xuyên phải đưa Vũ Văn Thanh vào chơi như một tiền vệ trung tâm để tăng tính sáng tạo cho tuyến giữa.

    Nếu sớm hoàn tất các bản hợp đồng mới, CLB Công An Hà Nội sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch V.League 2023. Hai đối thủ chính của CLB Công An Hà Nội là Hà Nội FC và Thanh Hoá đều gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại.

    Đội bóng xứ Thanh sở hữu các ngoại binh đẳng cấp, lối chơi đường nét cũng như tinh thần thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, HLV Velizar Popov chỉ có một lực lượng ở mức khá và bản thân ông cũng không sở hữu nhiều cái tên đủ chất lượng trên băng ghế dự bị.

    Trong khi đó, Hà Nội FC đang trải qua rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay. Việc Văn Quyết bị cấm thi đấu 8 trận ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi và thành tích của đội bóng Thủ đô. Khi đối thủ gặp vấn đề, nếu chơi đúng sức, CLB Công An Hà Nội đủ khả năng vô địch V.League 2023.

    Zing.vn | 11:24 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...