MỚI NHẤT :
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Sau một năm, Amad Diallo đã tự mở cho mình cánh cửa rời OTF

    18:21 Chủ nhật 27/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sao trẻ người Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay Manchester United ngay trong mùa Hè này.

    Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với kế hoạch quan trọng nhất là nâng cấp hàng công. Cụ thể hơn, HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn mang về Old Trafford một cầu thủ tấn công đẳng cấp bên hành lang cánh phải - nhân tố còn thiếu trong đội hình của Solskjaer, kể từ khi mới tiếp quản Quỷ đỏ cho đến tận thời điểm hiện tại.

    Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thì Man Utd cũng đã tiến gần đến mục tiêu số một của mình: Jadon Sancho. Thậm chí, có thể khẳng định rằng tài năng người Anh sẽ cập bến Old Trafford trong Hè này. Hiển nhiên, với đẳng cấp vượt trội của bản thân, Sancho sẽ mặc định có cho mình một suất đá chính khi gia nhập Man Utd. Thế nên, sẽ có một vài cầu thủ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự hiện diện của ngôi sao này.

     - Bóng Đá

     Sancho mang đến Old Trafford nhiều tác động.

    Điển hình như Amad Diallo Traore, người đã khiến Man Utd bỏ ra tổng cộng 37 triệu bảng (tính luôn điều khoản phụ) để mang về Old Trafford. Khi ấy, Amad từng được đánh giá như một trong những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu, thế nhưng sau một năm khoác áo Man Utd, quá trình phát triển của sao trẻ người Bờ Biển Ngà vẫn chưa có quá nhiều bước tiến lớn.

    Tất nhiên, cũng không thể trách Amad vì anh có quá ít cơ hội để thể hiện bản thân. Suốt cả mùa trước, cựu sao Atalanta thậm chí còn chưa có đến 300 phút thi đấu. Song, bước sang mùa sau, tình cảnh của Amad chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn với sự xuất hiện của Jadon Sancho.

    Dưới thời Solskjaer, các cầu thủ tấn công thường được bố trí thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Đơn cử như Mason Greenwood dạt sang cánh phải dù bản thân là một tiền đạo cắm, hay Marcus Rashford và Daniel James - những cái tên đã được Solskjaer sắp xếp chơi ở cả hai cánh. Vì vậy, Amad hoàn toàn có thể tránh được ảnh hưởng mà Sancho đem đến nếu chấp nhận chuyển sang những vị trí khác.

     - Bóng Đá

     Amad có thể sớm ngày chia tay Man Utd. 

    Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là thứ mà Amad thực sự muốn.

    "Tôi nhận thấy bản thân mình như là một cầu thủ chạy cánh phải hơn, nhưng tôi luôn nói rằng, trong bóng đá, bạn không bao giờ nên có một vị trí ưa thích.", Amad chia sẻ với UTD Unscripted.

    "Tôi đã từng dạt sang trái, sang phải và chơi ở trung lộ, vì vậy, đối với tôi thì tất cả các vị trí đều giống nhau. Nếu huấn luyện viên yêu cầu tôi chơi ở một vị trí cụ thể, thì sẽ có lý do cho quyết định đó. Tôi sẽ không tranh cãi."

    "Nếu thực sự phải nói ra một vị trí yêu thích, thì đó là cánh phải. Bởi vì, từ đó, tôi có thể rê dắt bóng và kéo bóng vào sâu trong phần sân đối phương. Vì thế, tôi đoán đó là vị trí mà mình thích nhất, nhưng tôi vẫn cần phải sẵn sàng cho mọi thứ."

     - Bóng Đá

     Solskjaer đã biết làm gì sau phát biểu của Amad.

    Có thể thấy, tuy chấp nhận thi đấu ở vị trí khác, nhưng Amad cũng đã khẳng định rằng anh chỉ làm việc đó vì yêu cầu của huấn luyện viên. Hơn hết, cánh phải vẫn là vị trí mà Amad yêu thích, và quan trọng nhất, anh cảm thấy mình có thể phát huy hết khả năng của bản thân trong vai trò này. Vì vậy, sẽ không quá bất ngờ nếu Solskjaer đáp ứng nguyện vọng của Amad bằng một bản hợp đồng cho mượn.

    Hiển nhiên, thường thì một cầu thủ cần phải được thi đấu ở vị trí ưa thích để có thể phát huy hết phẩm chất của bản thân. Như trường hợp của Paul Pogba chẳng hạn, chúng ta đã nói quá nhiều về việc có "hai Pogba", một ở ĐT Pháp và một trong màu áo Man Utd. Rõ ràng, với một cầu thủ trẻ như Amad thì vấn đề này còn quan trọng hơn nữa. 

    Solskjaer nói về bàn thắng đầu tiên của Amad Diallo cho Man Utd

     
    Huỳnh Phong | 17:51 27/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...