MỚI NHẤT :
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Sau màn trình diễn chói sáng của Memphis Depay: Khen cho nó chết?

    10:46 Thứ năm 20/08/2015

    Nếu cầu thủ đó chơi tại Man United và khoác áo số 7, anh ta giờ hẳn đang ở… Mặt trăng. Memphis Depay ở hiện tại, có lẽ đang ở trên Mặt trăng.

    Cả thành phố công nghiệp Manchester phát sốt vì Memphis Depay, cú đúp hoàn hảo và một pha kiến tạo đã biến trận đấu đầu tiên của Man United tại Champions League sau gần hai năm trở thành buổi diễn riêng của cầu thủ người Hà Lan. Khắp nơi nơi người ta nói tới số 7 mới của Manchester United.

    Sau màn trình diễn chói sáng của Memphis Depay: Khen cho nó chết?
    Memphis Depay sẽ là số 7 huyền thoại của M.U? Ảnh: Internet.

    Những cổ động viên nhiệt thành của “Quỷ Đỏ” không mất quá nhiều thời gian để tìm mối liên hệ giữa Depay và những tượng đài khác trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ gần nhất của Man United ghi hai bàn và kiến tạo một bạn tại cúp Châu Âu là ai. Đáp án: Cristiano Ronaldo (2009), Wayne Rooney (2013), và … Memphis Depay (2015).

    Báo chí Anh tìm mọi mỹ từ để miêu tả cầu thủ người Hà Lan, “chói sáng” (Dailymail), “siêu phẩm” (Goal.com), cho đến cả… “ông vua mới của Old Trafford” (The Guardian). Cú tạt bóng của Depay cho Marouane Fellaini lập công phút cuối thậm chí được gọi là khoảnh khắc của… David Beckham (!?). Bản thân Depay cũng tỏ ra tiếc nuối khi không tận dụng được hết cơ hội để có cú hat-trick cho Manchester United.

    Mọi thứ diễn ra đều rất hào nhoáng, tuyệt vời và… quen thuộc. Một cầu thủ đá hay, báo chí Anh sẽ tung hô anh ta lên mây. Nếu cầu thủ đó chơi tại Man United, điểm đến của anh ta sẽ là tầng mây thứ chín.

    Nếu cầu thủ đó chơi tại Man United và khoác áo số 7, anh ta giờ hẳn đang ở… Mặt trăng. Depay ở hiện tại, có lẽ đang ở trên Mặt trăng. Việc báo chí Anh tung hô cầu thủ quá đà đã là chuyện xưa như… Trái đất, nhưng để khắc phục hậu quả từ điều đó vẫn là bài toán bất khả thi.

    Thực tế đang cho thấy rằng, Man United chỉ thắng Club Brugge, một câu lạc bộ của Bỉ, tại vòng play-off Champions League. Club Brugge không có điều gì đáng để chú ý, hậu vệ Timmy Simons của đội bóng này năm nay… 39 tuổi, từng thi đấu tại… World Cup 2002 cho đội tuyển Bỉ.

    Truyền thông Anh phải tự tìm ra lý do để Man United phải chú ý tới Club Brugge, đó là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này là thủ thành Michel Preud’homme, thủ thành xuất sắc nhất… World Cup 1994. Việc là thủ môn xuất sắc có cho thấy một chút liên quan nào tới việc là huấn luyện viên giỏi?

    Man United thắng Club Brugge với sự toả sáng của Depay và được chú ý vì đơn giản những đối thủ cùng danh tiếng với Quỷ đỏ đã… được lọt thẳng vào vòng bảng, đồng thời không phải căng sức ra thi đấu vào giữa tuần khi chỉ vài ngày sau đó đấu trường quốc nội chờ đợi với những đối thủ khỏe khoắn sau cả kỳ nghỉ hè.

    Giờ thì chưa ai nghĩ tới việc Manchester United sẽ đá trận cuối tuần tại Premier League ra sao, Depay có đủ sức để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương hay không? Nhưng vài ngày nữa thôi, đó sẽ trở thành vấn đề không dễ giải quyết với Quỷ đỏ.

    Depay suy cho cùng cũng chỉ là một tân binh của sân Old Trafford, mới chỉ tỏa sáng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, ghi bàn tại World Cup ở độ tuổi 20. Từng đó cộng với trận đấu xuất sắc trước Club Brugge là không đủ để khẳng định bất kỳ điều gì. Những lời khen vào lúc này chỉ… có hại cầu thủ người Hà Lan.

    Không có đủ bản lĩnh, một cầu thủ tài năng hoàn toàn có thể bị chôn vui nhờ những hào quang của phút đầu sự nghiệp đi theo đó là những lời tán dương không ngớt. Robinho, Adriano hay ở Manchester United là trường hợp của Nani, Anderson là những cái tên như vậy.

    Số người có bản lĩnh như Cristiano Ronaldo không nhiều, khoác áo số 7 tại Old Trafford, chơi hay, nhận tung hô nhưng vẫn biết cách tự hoàn thiện bản thân để hướng tới vị trí số 1. Depay muốn được như Ronaldo tại Old Trafford thì không chỉ cần nhiều hơn những màn tỏa sáng như trong trận gặp Club Brugge kia, mà đó còn phải là rất rất nhiều thời gian.

    Và tất nhiên, cũng phải ít đi những lời “khen cho nó chết” tràn ngập ở khắp nơi từ truyền thông xứ sở Sương mù.

    Việt Nhật - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...