MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Sau khởi đầu tệ hại, Ten Hag đã có gợi ý về đội hình M.U trận kế tiếp

    22:59 Thứ ba 09/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd chắc chắn cần sự thay đổi để thu về kết quả tốt hơn ở vòng 2 Premier League.

     

    Erik ten Hag chứng kiến Manchester United thua trận mở màn Premier League 2022/23. Đây cũng là trận chính thức đầu tiên nhà cầm quân người Hà Lan nắm quyền tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi.

    Brighton giành chiến thắng 2-1 nhờ hai bàn thắng của Pascal Gross trong hiệp một. Ten Hag gây bất ngờ cho nhiều người khi tung ra sân đội hình xuất phát với hệ thống số 9 ảo. Tân binh Christian Eriksen bắt đầu trận với tư cách là người đá cao nhất.

    Sau khởi đầu thảm hại, Ten Hag đã gợi ý đội hình M.U trận kế tiếp - Bóng Đá

     Ten Hag cần thay đổi.

    Trong hiệp hai, Cristiano Ronaldo được tung vào sân và Eriksen đá tiền vệ, vị trí quen thuộc hơn của ngôi sao người Đan Mạch. Điều đó cho phép Eriksen kiểm soát bóng nhiều hơn, từ đó giúp lối chơi của Man Utd trở nên hiệu quả hơn.

    Ten Hag để Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị, một phần được cho là để thể hiện quyền lực nhưng cũng do thể lực của CR7 không đảm bảo. United sẽ muốn có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải khi làm khách tới sân của Brentford cuối tuần này.

    Những bình luận của Diogo Dalot có thể làm nổi bật cách sắp xếp chiến thuật của Ten Hag trận tới. Hậu vệ cánh nói: “Tôi nghĩ ngay khi chúng tôi thấy Eriksen sẽ có nhiều thời gian cầm bóng tự do ở hàng tiền vệ, đó là lúc mọi thứ bắt đầu sôi động hơn ở phía trước.

    Chúng tôi di chuyển ở phía sau với Ronaldo, Jadon Sancho và Marcus Rashford kéo giãn hàng thủ của họ. Sau đó, chúng tôi có nhiều không gian cho các tiền vệ và hậu vệ cánh. Vì vậy, đây là kiểu chơi mà chúng tôi muốn trong 90 phút. Khi mất bóng, chúng tôi muốn tiếp tục tấn công, pressing tầm cao và lấy lại bóng nhanh nhất có thể."

    Sau khởi đầu thảm hại, Ten Hag đã gợi ý đội hình M.U trận kế tiếp - Bóng Đá

     Trận tới có thể sẽ khác.

    Anthony Martial, người đã bỏ lỡ trận đầu do chấn thương, cũng có thể ngồi ngoài trận gặp Brentford. Khi ấy, Ronaldo khả năng xuất phát trên hàng công. Marcus Rashford có thể là một lựa chọn, nhưng nếu Ronaldo vẫn ở lại, anh rõ ràng là lựa chọn hàng đầu.

    Eriksen sẽ bổ sung sự tinh tế và sáng tạo. Việc thay đổi vị trí của tiền vệ này trước Brighton đã giúp Quỷ đỏ tạo ra nhiều mối đe dọa hơn. Ten Hag nói về sự thay đổi này: ''Rõ ràng là trong hiệp hai, chúng tôi chơi hay và kiểm soát bóng hơn ở khu vực giữa sân, khi Eriksen lùi sâu."

    Ông khẳng định: "Đó là những gì chúng tôi phải làm, phải đối mặt với thất bại và học hỏi từ những sai lầm để tiến lên phía trước. Ngay từ đầu tôi biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, cần có thời gian nhưng chúng tôi phải sớm giành chiến thắng."

    Với tuyên bố của Ten Hag, có lẽ ông đang tìm cách tạo nên đội hình tối ưu cho Man Utd. Với Eriksen lùi sâu và Ronaldo đá chính, đó sẽ là sơ đồ của Quỷ đỏ trận tới.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 22:29 09/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...