MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Sau John Stones, Pep sẽ có thêm phát kiến ảo diệu mùa giải mới?

    18:56 Thứ năm 03/08/2023 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City đang hướng đến mùa giải mới với mục tiêu tiếp tục chinh phục thêm nhiều danh hiệu lớn cùng với đó là những phát kiến về lối chơi, cách dùng người của HLV Pep Guardiola có thể xuất hiện.

     

    Nửa xanh thành Manchester chắc chắn vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở mọi giải đấu mà đội bóng này tham dự. The Citizens hoàn toàn tin tưởng vào việc họ đủ khả năng để duy trì chu kỳ thành công như hiện nay thêm nhiều năm nữa, dựa trên chất lượng cầu thủ cũng như tài cầm quân của HLV Pep Guardiola.

     - Bóng Đá

     Stones là phát kiến hơn người của Pep ở mùa giải 2022/23.

    Mùa bóng 2022/2023 vừa qua đã chứng kiến một trong những phát kiến vĩ đại của nhà cầm quân người Tây Ban Nha về mặt chiến thuật khi sử dụng sơ đồ không hậu vệ biên và đặc biệt là việc John Stones được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

    Ngôi sao 29 tuổi kết hợp cùng với Kevin de Bruyne và Rodri tạo nên bộ 3 tiền vệ được đánh giá hay nhất châu Âu mùa trước, tạo tiền đề quan trọng giúp nửa xanh thành Manchester đoạt cú ăn ba lịch sử. Pep đương nhiên là người có công lớn nhất khi đã biến tuyển thủ Anh trở thành một Sergio Busquets thứ 2 với khả năng chuyền bóng, thoát pressing cực kỳ ấn tượng.

    Phát hiện mang tên John Stones là bước ngoặt mở ra một mùa giải thành công rực rỡ cho Man City. Nhưng đó đã là câu chuyện quá khứ, mọi thứ ở hiện tại đang thay đổi rất nhanh. Thầy trò Guardiola hiểu rằng, họ vẫn cần tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện chính mình trong bối cảnh các đối thủ đang ngày một mạnh lên.

     - Bóng Đá

     Đối thủ của Man xanh liên tiếp bổ sung những chữ ký chất lượng.

    Lực lượng của Man City vẫn tinh nhuệ và có chiều sâu bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên The Citizens sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn hơn ở mùa tới khi các đối thủ của họ sẽ cực kỳ cẩn trọng. Lối chơi của Man xanh sẽ được các đội nghiên cứu rất kỹ và tìm cách khắc chế. Vì vậy có thể coi 2023/2024 là mùa giải thử thách bản lĩnh nhất mà đội chủ sân Etihad phải đối mặt trong nhiều năm trở lại đây, cả về khát khao, tinh thần và các yếu tố chuyên môn.

    Không loại trừ khả năng tiền đạo sẽ là vị trí tiếp theo được Pep Guardiola cân nhắc để có thêm những phát kiến mới. Đây từng là điểm yếu trong cách chơi của Man City khi họ không có một cây săn bàn đúng nghĩa với hiệu suất nhả đạn đều đặn. Những Raheem Sterling hay Gabriel Jesus trước đây đều thiên về số 9 ảo nhiều hơn một trung phong cắm thực thụ.

    Erling Haaland xuất hiện và đã giải được bài toán ghi bàn cho Man City một cách xuất sắc. Chân sút người Na Uy ghi đến 52 bàn sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa 2022/2023. Nên nhớ, đây mới là mùa đầu tiên cựu sao Dortmund chinh chiến tại nước Anh, và Haaland hứa hẹn sẽ còn phát triển lẫn bùng nổ hơn nữa trong nhiều năm tới dưới sự dẫn dắt của Guardiola.

     - Bóng Đá

     Pep sẽ cố tránh lệ thuộc vào phong độ của Haaland.

    Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là “con dao hai lưỡi”. Erling vừa là điểm mạnh nhưng cũng có thể là điểm yếu chí mạng của nhà vô địch Premier League nếu như các đối thủ biết cách kiềm tỏa anh cũng như hạn chế sợi dây liên kết với những vệ tinh xung quanh. Đã không ít lần ở mùa giải vừa qua khi ngôi sao 23 tuổi chơi dưới sức hoặc mất hút trên sân, Man City đã gặp khó trong việc tìm đường vào lưới đối thủ.

    Do đó, rất có thể phát kiến đến từ Pep Guardiola trong mùa giải mới sẽ đến ở khâu ghi bàn của Man City. Có những thời điểm mùa trước ông thầy người TBN đã thử nghiệm bằng cách kéo Haaland lùi sâu trong vai trò chim mồi để tạo điều kiện cho các đồng đội có thêm nhiều đất diễn. Những vệ tinh xung quanh Erling vì vậy có thể hưởng lợi. Phil Foden chính là một trong số đó.

    Trong một tiết lộ mới nhất từ Foden ở chuyến du đấu trước mùa giải, cầu thủ này cho biết HLV đang muốn anh chơi cao hơn và trở thành một tiền đạo.

    “Đây chính là ý đồ của Pep. Tôi có thể chứng tỏ thêm cho mọi người thấy khả năng của mình. HLV đánh giá cao khả năng ghi bàn của tôi và muốn tôi thi đấu cao hơn. Tôi đang được thử nghiệm như vậy ở giai đoạn này nhưng không biết vào mùa giải sẽ như thế nào.”

     - Bóng Đá

     Foden sẽ là phát kiến ảo diệu của Pep ở mùa giải 2023/24?

    Phải chăng tuyển thủ Tam Sư sẽ là bất ngờ mà Pep Guardiola dành cho các đối thủ của Man City trong mùa giải tới đây? Đây là điều có thể xảy ra, nếu như nhìn vào những gì mà cựu thuyền trưởng Barcelona đã làm với John Stones hay trước đó là Joao Cancelo.

    Pep rõ ràng đã có một kế hoạch chi tiết với Phil Foden. Cầu thủ sinh năm 2000 trong những trận giao hữu tiền mùa giải đang được bố trí thi đấu gần với vòng cấm đối phương hơn. Bản thân anh cũng tích cực thực hiện các cú dứt điểm nhiều hơn trước.

    Lối chơi của Foden từ trước đến nay luôn có xu hướng dạt biên trước khi di chuyển vào trung lộ để thực hiện các đường chuyền ngắn, phối hợp ở cự ly trung bình hoặc đột phá cá nhân để tìm cơ hội ghi bàn.

    Với Phil Foden được cải tiến ở trên sân, Man City sẽ có thêm những giải pháp tấn công đa dạng hơn. Tiền vệ 23 tuổi đã đôi lần đóng vai số 9 ảo trong đội hình của Pep Guardiola nên đây có thể là điểm thuận lợi đối với anh trước những yêu cầu vị chiến lược gia này có thể đặt ra trong mùa giải 2023/2024.

    (Bạn đọc: Tuấn Kiệt)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:26 03/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...