MỚI NHẤT :
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Sau ''derby ASEAN'' là một tuần quý giá cho các tuyển thủ

    20:40 Thứ bảy 07/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc không phải thi đấu lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 ngay sau cuộc đối đầu với Thái Lan sẽ mang lại cho các tuyển thủ Việt Nam nhiều điều tích cực.

    Với NHM bóng đá Việt Nam, trận hòa 0-0 trên đất Thái chắc chắn sẽ còn là đề tài bàn luận nóng hổi trong nhiều ngày nữa. Tuy nhiên, trận mở màn vòng loại World Cup 2022 của bóng đá Việt Nam vậy là cũng đã qua, và với các tuyển thủ, giờ là lúc tận dụng quãng thời gian nghỉ quý giá - nhờ vào việc Binh đoàn Rồng vàng được nghỉ ở lượt trận thứ 2 - để hướng tới những mục tiêu ở cấp CLB. 

    Nếu theo dõi trận đấu trên sân Thammasat, ai cũng dễ nhận ra những cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội là Duy Mạnh, Quang Hải và phần nào là cả ‘’máy chạy’’ Huy Hùng đều thi đấu trong trạng thái thể lực không tốt. Điều này không có gì bất ngờ, bởi suốt 1 năm qua, lịch thi đấu dày đặc của 2 đấu trường quốc nội cộng với AFC Cup, xen kẽ các đợt tập trung ĐTQG đã vắt kiệt sức lực của nhóm cầu thủ này.

    Sau derby ASEAN là một tuần quý giá cho các tuyển thủ - Bóng Đá

    Sự quá tải khiến Quang Hải cũng như Duy Mạnh không thể thi đấu với phong độ tốt nhất trong trận gặp Thái Lan.

    Đội bóng thủ đô cũng sẽ phải trở lại thi đấu ở V-League, tiếp đón đối thủ Nam Định trên sân nhà vào ngày 11/09, nhưng các tuyển thủ đang khoác áo Hà Nội ít nhất cũng được trở về sân tập quen thuộc và thi đấu ở cấp độ CLB. Để biết ý nghĩa của điều này, hãy nhìn lại màn đọ sức với ĐT Thái Lan vừa qua - minh chứng tiêu biểu nhất cho mức độ khốc liệt của các trận đấu ở cấp độ quốc tế. Nếu phải trải qua thêm một trận khổ chiến như vậy nữa ngay sau chuyến viếng thăm Xứ Chùa vàng, khả năng chấn thương do quá tải của Quang Hải, Duy Mạnh hay Huy Hùng sẽ lớn hơn rất nhiều.

    Trong bối cảnh nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội gặp rắc rối vì quá tải, những cái tên của Hoàng Anh Gia Lai đã bước lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được thầy Park giao phó. Nhưng đừng quên, đội bóng Phố Núi đang trải qua một cuộc chiến trụ hạng cực kỳ căng thẳng. Việc những Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy - hay cả Xuân Trường không được vào sân ở Thammasat - trở về lành lặn, đồng thời có thêm 1 tuần quý giá để hồi phục và chuẩn bị cho chuyến làm khách của CLB Sài Gòn vào ngày 14/09 thực sự là tin vui cho HLV Lee Tae-hoon.

    Sau derby ASEAN là một tuần quý giá cho các tuyển thủ - Bóng Đá

    Các cầu thủ của HAGL như Văn Toàn sẽ được trở về CLB sớm để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng tại V-League.

    Và nhắc đến sự quý báu của quãng nghỉ 1 tuần sau trận gặp Thái Lan, không thể không nhắc tới 2 cái tên ‘’đặc biệt’’: Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Việc trở lại các CLB chủ quản Sint-Truidense và Heerenveen sớm sẽ cho phép các tân binh người Việt Nam được tập luyện nhiều hơn, chuyên sâu hơn, cải thiện những điểm yếu và hòa nhập tốt hơn với tập thể, từ đó tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu.

    Ở các CLB châu Âu, không có chuyện những cầu thủ không được triệu tập lên ĐTQG sẽ ‘’ngồi chơi xơi nước’’. Thậm chí trong khi các đồng đội đang chiến đấu trên khắp thế giới, họ sẽ là những người tập luyện nặng nhất dưới sự theo dõi, chỉ bảo sát sao của HLV. Ví dụ, trong quãng nghỉ quốc tế này, ngay cả thủ thành Adrian - tân binh của Liverpool cũng trải qua điều tương tự, khi anh được BHL của đội đương kim vô địch Champions League tập trung rèn khả năng chơi chân trong thời gian các giải VĐQG tạm nghỉ. Tóm lại, ở loạt trận của các ĐTQG lần này, việc trở lại sớm chỉ sau 1 lượt trận thay vì 2 sẽ là cơ hội tốt để Công Phượng và Văn Hậu rèn luyện ở Bỉ và Hà Lan.

    Sau derby ASEAN là một tuần quý giá cho các tuyển thủ - Bóng Đá

    Văn Hậu sẽ có thêm thời gian hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm trở lại Heerenven.

    Với các tuyển thủ quốc gia khác, 1 tuần nghỉ ngơi chắc chắn cũng là quãng thời gian quý báu để họ nạp lại năng lượng, sẵn sàng cho chặng đường còn lại của mùa giải. Vậy là sau trận đấu hao tổn sức lực với Thái Lan, điều tích cực không chỉ đến với chúng ta ở kết quả và màn trình diễn của Binh đoàn Rồng vàng, mà một sự tình cờ liên quan đến lịch thi đấu cũng đã vô tình giúp các tuyển thủ giải tỏa áp lực và chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu sắp tới.

    Ngọc Bách | 20:01 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...