MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Sau De Bruyne, Bỉ nhận 'cú vả' khác từ Vertonghen

    23:24 Chủ nhật 27/11/2022

    BongDa.com.vn Jan Vertonghen không hài lòng khi Bỉ thua trận và anh có lời phát biểu giống hệt Kevin de Bruyne.

     

    Dư luận đã nghi ngại sức mạnh của tuyển Bỉ dù họ đánh bại Canada ở ngày ra quân. Trong cuộc đối đầu hôm đó, thầy trò HLV Roberto Martinez hoàn toàn bị lép vế trước Canada.

    Ở trận đấu mới đây chạm trán Morocco, Kevin de Bruyne và các đồng đội lại thi đấu bạc nhược. Họ bí ý tưởng tấn công và nhận 2 bàn thua trước đại diện châu Phi. Bộ đôi Abdelhamid Sabiri và Zakaria Aboukhlal sút tung lưới Thibaut Courtois để giúp Morocco sở hữu 4 điểm sau 2 lượt. Bỉ vì thế mất cơ hội sớm giành vé đi đến vòng knock-out khi chỉ có 3 điểm vào thời điểm hiện tại.

    Sau trận đấu, Jan Vertonghen thể hiện sự thất vọng và tỏ ra nổi giận vì trận thua này. Cụ thể, anh chia sẻ:

    "Chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn giống hệt nhau trong tình huống cố định. Lần đầu chúng tôi ứng phó tốt (bắt việt vị thành công) nhưng lần thứ 2 thì không. Trong tâm trí tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra, những điều mà tôi không thể công khai hết. Chúng tôi chẳng tạo ra bất cứ cơ hội nào cả."

    Jan Vertonghen fumes as Morocco shock CALAMITOUS Belgium - Bóng Đá

     Vertonghen thừa nhận tuyển Bỉ đã quá già.

    "Chúng tôi có lẽ tấn công tệ bởi vì đã già quá, bây giờ chắc là vậy rồi nhỉ? Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến đầu nhưng Ma-rốc cũng vậy và hôm nay họ đã thi đấu tốt hơn. Điều này rất khó chịu."

    Không chỉ Vertonghen, De Bruyne trước đó từng thừa nhận tuyển Bỉ đã quá già để vô địch World Cup 2022. 

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 22:54 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...