MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Sau Công Phượng, Đoàn Văn Hậu sắp được “giải cứu”?

    22:26 Thứ tư 12/02/2020 | 5

    BongDa.com.vn Văn Hậu hồi hương như Công Phượng hay quyết giành suất đá chính tại SC Heerenveen là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

    Những kỳ vọng về thành công của Đoàn Văn Hậu trong màu áo SC Heerenveen bắt đầu chuyển sang những cái lắc đầu thở dài ngao ngán. Đơn giản là cơ hội để hậu vệ sinh năm 1999 thi đấu cho đội 1 giống như “cái bánh vẽ” mà câu lạc bộ Hà Lan cố tình “dắt mũi” cổ động viên bóng đá nước nhà. Đến thời điểm này, Văn Hậu mới ra sân khoảng 4 phút trong khuôn khổ cúp quốc gia.

    Đội chủ sân Abe Lenstra gieo cho khán giả hy vọng khi tung Văn Hậu đá cho đội dự bị nhưng ra sân ở đội 1 vẫn đặt ở chế độ chờ trong vô vọng. Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ lên tiếng đề nghị hậu vệ Thái Bình quay lại Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội.

     - Bóng Đá

    Văn Hậu đang đi trên con đường của Công Phượng?

    Hôm nay trong cuộc trao đổi với truyền thông, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cho biết trường hợp Đoàn Văn Hậu không muốn tiếp tục ở Hà Lan cùng SC Heerenveen, chắc chắn câu lạc bộ Hà Nội sẽ tạo điều kiện để hậu vệ này trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, kịch bản này khó diễn ra vì giải vô địch quốc gia Hà Lan chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc. Rất khó để Văn Hậu đưa ra quyết định dứt áo ra đi, trở về quê nhà đá V-League vào thời điểm này. Ít nhất là sau khi Eredivisie kết thúc, cầu thủ Thái Bình mới kết thúc hợp đồng cho mượn và trở lại Hà Nội, nếu SC Heerenveen không đưa ra đề nghị chuyển nhượng đối với Văn Hậu.

    Nhiều ý kiến cho rằng Văn Hậu đang đi vào vết xe đổ của Công Phượng ở Sint Truidense. Nhận xét này không sai nhưng chỉ đúng một nửa. Cầu thủ Thái Bình có chuỗi 15 trận liên tiếp “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị là sự thật. Thế nhưng tuyển thủ này cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Anh đã cải thiện thấy rõ về thể lực cũng như “dày cơm” hơn thoạt nhìn rất giống siêu sao Cristiano Ronaldo. Việc Văn Hậu liên tiếp đá chính thời gian gần đây trong thành phần đội dự bị là chỉ dấu cho thấy anh hòa nhập tốt với đồng đội và môi trường bóng đá Hà Lan.

     - Bóng Đá

    Văn Hậu sẽ có cơ hội ra sân cùng Heerenveen tại trận tứ kết cúp quốc gia Hà Lan?

    Màn trình diễn thăng hoa cùng U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30 trước Indonesia chứng tỏ Văn Hậu đã tiến bộ và trưởng thành nhờ thời gian “du học” tại trời Âu. Hơn nữa, gần đây SC Heerenveen thử nghiệm Văn Hậu thi đấu trong vai trò trung vệ nhằm tận dụng sự đa năng của hậu vệ này. Biết đâu Đoàn Văn Hậu sẽ có cơ hội đá chính khi SC Heerenveen trên sân nhà Abe Lenstra đụng độ Feyenoord trong khuôn khổ tứ kết cúp quốc gia Hà Lan vào rạng sáng ngày 14/2. Hãy chờ xem.

    Tiểu Phương | 21:56 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...