MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Sau bão dư luận, "cậu Út" ĐT Việt Nam lên tiếng về trận hoà Malaysia

    13:02 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khi nhận nhiều ý kiến phê bình về màn trình diễn không mấy ấn tượng ở trận chung kết lượt đi, Đoàn Văn Hậu đã có những lời trải lòng.

    Tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao nhiệm vụ trấn giữ hành lang trái của ĐT Việt Nam trong trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil của Malaysia, Đoàn Văn Hậu đã thi đấu khá hay ở hiệp 1. Điểm nhấn của hậu vệ số 5 ở 45 phút đầu chính là đường phát động tấn công dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Huy Hùng ở phút 22.

    Sau bão dư luận,

     Văn Hậu phải làm việc hết công suất trước những cầu thủ tốc độ bên phía Malaysia. Ảnh: Đình Viên.

    Nhưng sau đó, chàng hậu vệ 19 tuổi lại sai lầm trong nhiều tình huống then chốt của trận đấu. Đầu tiên là pha di chuyển hút bóng và để cho trung vệ Shahrul Shaad thoải mái đánh đầu mở tỷ số, và sau là pha phạm lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 ở phút thứ 60.

    Sau trận đấu, nhiều chuyên gia và HLV đã chỉ ra Văn Hậu chính là mắt xích yếu nhất của ĐT Việt Nam trong trận đấu vừa qua và rất cần sự điều chỉnh từ thầy Park trước trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây.

    Trước những luồng dư luận trái chiều, "cậu Út" của ĐT Việt Nam cho biết: "Thực sự thì trận đấu ngày hôm nay toàn đội đã rất cố gắng để có kết quả tốt nhưng có một chút tiếc nuối khi đội bạn gỡ hòa. Cá nhân tôi thấy thể lực ngày hôm nay rất tốt, đến những phút cuối vẫn có thể chiến đấu được. Tiếc là bấy nhiêu cũng chưa thể giúp cho đội nhà tránh những bàn thua.

    Tôi nghĩ tỷ số 2-2 không phải lợi thế quá lớn cho ĐT Việt Nam. Nhưng toàn đội có quyền tự quyết và sẽ phải tập trung hơn nữa ở lượt về. Toàn đội đã cố gắng và sẽ phải rút ra bài học để lượt về thi đấu tốt hơn."

    Đăng Huy | 12:40 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...