MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Sau 801 ngày, ngôi sao bí ẩn của Man United sắp được ra mắt

    06:08 Thứ sáu 16/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đã hơn 2 năm, chính xác là 801 ngày kể từ khi ký hợp đồng với Man United, Facundo Pellistri vẫn chưa có trận ra mắt CLB.

     

    Facundo Pellistri đến Old Trafford từ Penarol với giá 9 triệu bảng vào tháng 10 năm 2020, nhưng tiền đạo này vẫn chưa có trận đấu chính thức nào cùng Quỷ đỏ, mặc dù đã dành ngần ấy thời gian ở câu lạc bộ.

    Sau 801 ngày, 'ngôi sao bí ẩn' của M.U sắp được ra mắt - Bóng Đá

     Pellistri vẫn chờ trận ra mắt M.U.

    Pellistri đã theo dõi Man United thi đấu từ khán đài, thậm chí nhiều lần từ băng ghế dự bị, nhưng vẫn không được bước vào sân. Thật khó để lý giải tại sao Pellistri như 'người vô hình' tại CLB, nhất là khi chàng trai trẻ này tỏ ra rất cố gắng trên sân tập và gây ấn tượng với các HLV. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn chờ đợi của anh cuối cùng có thể được đền đáp vào tuần tới, khi Quỷ đỏ đối đầu với Burnley ở League Cup tại Old Trafford, ngày 21 tháng 12.

    Được biết, các cầu thủ Man United bị loại từ World Cup ở vòng tứ kết, bao gồm Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford, Casemiro, Fred, Antony, Diogo Dalot, Bruno Fernandes và Tyrell Malacia sẽ trở lại tập luyện vào thứ Hai, nghĩa là họ sẽ chỉ có 2 ngày tập luyện trước trận Burnley vào thứ Tư. Trong số này, Dalot, Fred và Malacia là 3 cầu thủ ra sân ít phút nhất tại Qatar, thậm chí Malacia còn không chơi một trận nào.

    Sau 801 ngày, 'ngôi sao bí ẩn' của M.U sắp được ra mắt - Bóng Đá

     Pellistri (ngoài cùng bên phải) sớm trở lại tập luyện cùng M.U.

    Về các lựa chọn tấn công của Quỷ đỏ, Jadon Sancho tiếp tục vắng mặt và chưa hẹn ngày trở lại. Theo đó, sẽ không bất ngờ nếu bộ 3 được Ten Hag sử dụng là Anthony Elanga, Anthony Martial và Alejandro Garnacho. Đây cũng là bộ 3 đá chính trong các trận giao hữu với Cadiz và Real Betis tuần trước, và Rashford, Antony cùng Pellistri sẽ sẵn sàng ra sân từ ghế dự bị.

    Elanga nên được ra sân từ đầu ở cánh phải nhưng ở giai đoạn sau, Ten Hag có thể trao cơ hội cho Pellistri ra mắt Man United ngay tại Old Trafford. Thậm chí với những người hâm mộ Quỷ đỏ, Pellistri nên được đá chính hơn là một Elanga với quá nhiều hạn chế ở khâu ra quyết định và khả năng dứt điểm có vấn đề. Lúc này, tuyển thủ Uruguay đã sớm trở lại Carington để hội quân cũng như tập luyện cùng các đồng đội. Nỗ lực hết mình của anh chắc chắn sẽ ghi điểm với vị chiến lược gia người Hà Lan. 

    Pellistri đã ghi bàn vào lưới Liverpool trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Thái Lan và Úc, đồng thời góp mặt trong trận gặp Atletico Madrid ở Oslo, nhưng chấn thương sau đó khiến anh không có cơ hội thể hiện mình. Một điều khá bất ngờ, Pellistri vẫn được HLV Diego Alonso gọi vào đội hình Uruguay dự World Cup 2022 và thậm chí còn được đá chính 2/3 trận. Màn trình diễn tốt nhất của cầu thủ 20 tuổi này là khi vào sân từ băng ghế dự bị trước Bồ Đào Nha.

    Nếu Pellistri không có trận ra mắt trước Burnley, có lẽ anh sẽ rời Old Trafford mãi mãi, ngay trong tháng Giêng, khi chưa một lần nào được chính thức khoác lên mình chiếc áo Quỷ đỏ.

    (Theo M.E.N)

    Minh Tuấn | 05:38 16/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...