MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sarri: 'Tôi có 3 năm để vô địch C1'

    14:19 Thứ tư 26/02/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Ý cho rằng ông vẫn còn thời gian ở Juventus.

    Mối quan tâm lớn nhất đối với Juventus trong suốt nhiều năm qua chính là việc vô địch Champions League. Họ đã thống trị danh hiệu quốc nội trong suốt gần 1 thập kỷ qua, tuy nhiên đã hơn 20 năm chưa thể lên ngôi vô địch châu lục. Trong 5 năm gần đây, Juve có 2 lần vào đến chung kết, nhưng đều thất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha.

    Klopp:

     Sarri được cho có thể phải rời Juve cuối mùa này.

    Năm nay, khi HLV Maurizio Sarri lên làm HLV, khán giả lại tiếp tục chờ đợi xem chiến lược gia này có thể giúp Bà đầm già chạm tay vào giấc mơ C1 hay không. Khi được hỏi liệu ông có trách nhiệm giúp Juve giành C1, và kết quả ở giải đấu này có ảnh hưởng đến tương lai của ông hay không, Sarri trả lời: "Ở Italy, việc giành những kết quả tích cực còn hơn cả trách nhiệm. Nhưng mùa giải năm nay nhiều đội khác có khả năng cao hơn Juventus. Chúng tôi ở trong nhóm 10-12 đội có thể nghĩ về chức vô địch."

    "Ở hiện tại, rất khó để các CLB Italy có thể theo đuổi giấc mơ này. Chúng tôi từng vô địch hơn 20 năm trước, nhưng đã bị vượt mặt bởi nhiều vấn đề trong những thập kỷ qua. Nếu theo đuổi giấc mơ và đạt được nó, sẽ thực sự tuyệt vời, nhưng nếu không, đây vẫn là một hành trình đẹp đẽ."

    "Tôi không biết tương lai mình phụ thuộc vào đâu, nhưng hôm qua chủ tịch đã cho biết đây là một kế hoạch 3 năm. Tôi rất tin tưởng vào những gì chủ tịch nói, cậu ấy luôn rất rõ ràng."

    Sarri khen ngợi tầm ảnh hưởng của Ronaldo: 

    Hoài Thu | 13:49 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...