MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Sắp rời Arsenal, HLV Wenger bất ngờ đưa ra sáng kiến "sốc"

    16:21 Thứ sáu 11/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây HLV Arsene Wenger đã có buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng của mình trên cương vị người dẫn dắt Arsenal. Tuy nhiên ông đã gây sốc với một sáng kiến mới.

    Sáng kiến đó là việc lịch thi đấu của Premier League và cúp châu Âu nên đổi chỗ cho nhau. Tức là Premier League nên diễn ra vào giữa tuần và cuối tuần sẽ là khoảng thời gian cho Champions League hay Europa League.

    Sắp rời Arsenal, HLV Wenger vẫn đưa ra sáng kiến

     HLV Wenger trong buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng với Arsenal.

    Cần biết rằng kể từ năm 2010, các trận chung kết Champions League luôn được tổ chức vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên các trận đấu còn lại chỉ giới hạn vào ngày giữa tuần. Và theo Giáo sư người Pháp, điều này nên thay đổi.

    Ông cho biết: "Một sáng kiến mới ư? Có lẽ sau một vài năm nữa tôi sẽ gặp lại các bạn, và khi ấy chúng ta đang thưởng thức các trận đấu cúp châu Âu vào cuối tuần."

    "Các giải đấu quốc nội sẽ thi đấu vào thứ Ba và thứ Tư. Tôi nghĩ đó sẽ là bước phát triển mới sau này."

    Chiến lược gia 68 tuổi là một trong những người đã chứng kiến sự phát triển toàn diện của cả Premier League và Champions League kể từ khi ông gia nhập Arsenal vào năm 1996, tức 3 năm sau khi sự ra đời của cả hai giải đấu này.

    Trong khi Champions League đã thu hút được số lượng lớn những nhà tài trợ từ khắp nơi trên thế giới, thì Premier League cũng đã kiếm được khoản tiền tài trợ và hình ảnh vượt trội so với những giải đấu nội địa cùng châu lục, khiến cho các CLB khác phải tìm cách cạnh tranh.

    Sắp rời Arsenal, HLV Wenger vẫn đưa ra sáng kiến

     HLV Wenger đứng trên sân Emirates khi đang thi công, thành tựu lớn nhất của ông tại Arsenal.

    Arsene Wenger là một trong những người có công lớn nâng tầm ảnh hưởng truyền thông của Premier League với thương hiệu "Đội hình bất bại" của ông. Tuy nhiên vị HLV người Pháp lại không cho rằng đó là thành tựu đáng nhớ nhất của ông với đội chủ sân Emirates.

    "Cá nhân tôi cho rằng khoảng thời gian từ 2009 đến 2015 là giai đoạn mà tôi khỏe mạnh nhất và làm tốt công việc của mình nhất. Đó là lúc khó khăn nhất khi mà bạn phải quản lý đội bóng trong khoảng 5 năm không có nguồn tài chính vững vàng (giai đoạn xây sân Emirates). Bạn luôn phải băn khoăn về việc cân đối thu chi để trả nợ sớm nhất có thể. Vì thế nên tôi cho rằng đây là việc có thể không rực rõ nhất, nhưng là việc khó nhất của tôi ở Arsenal."

    Vào giữa tuần, Arsenal đã lập nên kỷ lục buồn với HLV Wenger với trận thua trên sân khách trước Leicester City.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...