MỚI NHẤT :
  • Làm được điều này, Arsenal sẽ đánh bại Bayern Munich
  • Dembele cười đùa trêu ngươi CĐV Barcelona
  • Hai đội bóng có thể cản đường Man City
  • Chủ tịch PSG vỡ òa với chiến thắng của đội nhà
  • Fuellkrug đặt mục tiêu vào chung kết Champions League
  • Xavi: "Thật đáng xấu hổ"
  • Andreas Pereira chỉ ra bom xịt của Man United
  • Những "sát thủ" săn bàn của Man United mùa 2023/24 và sự thật phũ phàng
  • 5 điển nhấn Barca 1-4 PSG: Ngày của "báo thủ"; Hung thần Mbappe
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Sắp đá EURO, Mats Hummels chỉ ra điểm mạnh của tuyển Đức

    23:51 Thứ tư 02/06/2021

    BongDa.com.vn Trung vệ Mats Hummels đã có những chia sẻ về sức mạnh của Đội tuyển Đức trước thềm EURO 2020 khởi tranh.

    Tham dự kỳ EURO 2020 lần này, tuyển Đức đã rơi vào một bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của 2 ứng viên vô địch, Pháp và Bồ Đào Nha. Cộng thêm thành tích thi đấu quốc tế bất ổn với những màn trình diễn nhạt nhoà ở World Cup 2018 vừa qua, "Những Cỗ xe tăng" đang khiến các cổ động viên cảm thấy lo lắng. 

    Dù vậy, nhìn vào lực lượng được HLV Joachim Low triệu tập để chuẩn bị cho giải đấu lần này, trung vệ Mats Hummels vẫn cảm thấy rất tự tin. Đặc biệt, nếu nhìn vào chất lượng hàng thủ của tuyển Đức, nơi họ sở hữu rất nhiều "lá chắn thép" như chính Hummels, Antonio Rudiger, Niklas Sule, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Robin Koch và thậm chí cả Joshua Kimmich. 

    Sắp đá EURO, Mats Hummels chỉ ra điểm mạnh của tuyển Đức - Bóng Đá

    Hummels tự tin vào sức mạnh phòng ngự của tuyển Đức.  

    Chia sẻ về sức mạnh của tuyến phòng ngự đội nhà, trụ cột thuộc biên chế Dortmund cho biết: "Các bạn có thể thấy, Antonio Rudiger đang chứng tỏ anh ấy là một cầu thủ xuất sắc như thế nào. Xem anh ấy thi đấu, tôi không thể nào không thốt lên rằng: "Ôi, đó là một trung vệ ở đẳng cấp thế giới". 

    Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng có rất nhiều cầu thủ giỏi khác có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Ngoài ra, Đức cũng sở hữu một trong những thủ thành xuất sắc nhất mà tôi từng được thấy, Manuel Neuer". 

    Tại kỳ EURO 2020 sắp tới, Đức sẽ có trận đấu ra quân gặp tuyển Pháp vào 2h00 ngày 16/6 (giờ Việt Nam).

    Trung vệ xuất sắc: Mats Hummels: 

     
    Phi Yến | 23:21 02/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...