MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Sao trẻ húc văng cả Thomas Partey trên sân tập là ai?

    22:10 Thứ tư 03/11/2021 | 3

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ Tim Akinola đã được đôn lên đội một sau những màn trình diễn ở đội U23 Arsenal. Đây là một sự bổ sung quý giá cho Mikel Arteta trong thời gian tới.

    Năm ngoái không phải là một năm thành công của đội trẻ Arsenal. Việc chỉ biết chắc đội sẽ trụ hạng ở Premier League 2 (giải cho đội trẻ) ở những ngày cuối cùng của chiến dịch đã khiến HLV Steve Blould bị sa thải. Tuy nhiên, ở mùa giải này thì mọi chuyện đã khác đi. U23 Arsenal đang chơi tấn công khởi sắc và ghi được tới 29 bàn sau 10 trận đấu. Và đó là nhờ sự thăng hoa của cái tên hãy còn xa lạ với NHM: Tim Akinola.

    Sao trẻ húc văng cả Partey trên sân tập của Arsenal là ai? - Bóng Đá

     Akinola được BHL đội trẻ Arsenal đánh giá rất cao. 

    Cụ thể, cầu thủ này đã được HLV yêu cầu chơi lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ. Theo đó, trong đội hình 5-3-2 của U23 Arsenal, Akinola chơi như một tiền vệ con thoi. Dĩ nhiên, khi đá ở giữa sân, anh sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với những tài năng trẻ khác như Charlie Patino, Salah Oulad-M'Hand hay James Olayinka. Ban đầu BHL cũng tính đến phương án cho mượn, nhưng sau khi chơi quá thăng hoa, Akinola đã được giữ lại. 

    Akinola hiện là cầu thủ có tốc độ tốt nhất ở đội U23. Anh đạt vận tốc tối đa khoảng 10,4m/s, tức là tương đương với một VĐV điền kinh đạt tiêu chuẩn dự Olympic. Anh cũng được xem là người có tỉ lệ mỡ cơ thể thấp nhất so với trọng lượng ở đội U23. Trong buổi tập gần nhất, Akinola đã tranh chấp sòng phẳng cùng Thomas Partey. Và thật bất ngờ khi tài năng trẻ này đã hất văng cả người đàn anh. Partey đã "giận tím mặt". Nhưng sau trận đấu tập đó, Partey đã có lời khen ngợi Akinola. Tiền vệ người Ghana cho rằng cậu nhóc là người mạnh nhất mà anh từng đối dầu. 

    Sao trẻ húc văng cả Partey trên sân tập của Arsenal là ai? - Bóng Đá

    Arsenal đang khá thiếu mẫu tiền vệ con thoi đủ sức chia lửa với Partey.

    Khi mùa giải này khởi tranh, người ta nói nhiều về khả năng Charlie Patino sẽ có cơ hội được đôn lên đội một, nhưng thực tế chứng minh Arsenal cần một mẫu tiền vệ như Akinola vào thời điểm này. Hạn chế duy nhất của Akinola thời điểm này là chiều cao. Cầu thủ sinh năm 2000 này chỉ cao 1m77. Bù lại anh khá dày người (nặng hơn 90 Kg).

    Trong bối cảnh Arsenal đang chơi với sơ đồ 4-4-2 giăng ngang, họ cần nhiều hơn những tiền vệ con thoi. Trên lí thuyết Partey và Lokonga là những người chơi tốt nhất ở vị trí này. Các tiền vệ còn lại như Elneny hay Xhaka thì không thuần là một "con thoi". Do đó, có rất nhiều lí do để tin tưởng rằng, trong tương lai gần (có thể là giai đoạn Giáng sinh - Năm mới), Arteta sẽ trao cơ hội được trình làng đội một cho Akinola. Một cầu thủ "cân" được Partey thời điểm này không thể là một tay mơ! 

    Arteta nói về Ramsdale sau trận gặp Leicester:

     
    Ngọa Long | 21:40 03/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...