MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen

    08:17 Chủ nhật 06/03/2022 | 1

    Brandon Williams nổi nóng sau khi bị kéo ngã nhưng anh nở nụ cười khi nhận ra mình vừa va chạm với Christian Eriksen trong chiến thắng 3-1 của Brentford trước Norwich tối 5/3.

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Phút 40, Brandon WilliamsChristian Eriksen có tình huống tranh chấp nảy lửa. Hậu vệ trẻ người Anh đã vật cầu thủ bên phía Brentford xuống sân. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Trong khoảnh khắc đổ xuống sân, Williams nổi nóng, túm cổ áo đối thủ định ăn thua đủ. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2000 đã nhanh chóng đổi thái độ sau khi nhận ra mình vừa va chạm với Eriksen. Hậu vệ thuộc biên chế Manchester United nở nụ cười và có cử chỉ thân thiện với đàn anh người Đan Mạch. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Eriksen vừa có trận đá chính đầu tiên kể từ khi đầu quân cho Brentford. Anh chơi trọn 90 phút. 68 lần chạm bóng, chuyền chính xác 83%, chuyền dài chuẩn xác 100%, 2 lần phá bóng, 1 lần cắt bóng thành công là những thống kê về màn trình diễn của cựu tiền vệ Inter. Eriksen là người mở màn pha bóng dẫn đến bàn đầu tiên của Brentford bằng một cú đá phạt góc khó chịu. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Màn trình diễn tốt của Eriksen giúp Brentford giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của Norwich, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng tính trên mọi đấu trường. "Bầy ong" đứng thứ 15 với 27 điểm, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 6 điểm nhưng chơi nhiều hơn 2 trận. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    "Đã từ lâu, tôi chưa được ra sân và chơi trọn vẹn 90 phút. Trước trận, HLV Thomas Frank hỏi liệu tôi đủ sức để làm điều này không, tôi khẳng định là có. Niềm vui của tôi nhân lên khi giúp đội nhà giành chiến thắng", Eriksen phát biểu sau trận đấu trên sân Carrow Road. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Ivan Toney (phải) là người hùng của Brentford. Anh ghi 3 bàn lần lượt ở phút 32, 52 và 58 để giúp "Bầy ong" giành 3 điểm. Tiền đạo sinh năm 1996 có bàn thứ 9 tại Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích ngang với siêu sao Cristiano Ronaldo của Man United. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Bàn thứ 3 của Toney đến từ một tình huống đá phạt đền. Theo Opta, tiền đạo số 17 chưa từng đá hỏng quả penalty nào trong sự nghiệp (16/16 lần thành công). "Toney là cầu thủ đá phạt đền hay nhất tôi từng được chứng kiến", HLV Frank cho biết. 

    Sao trẻ đổi thái độ sau khi va chạm với Eriksen - Bóng Đá

    Ở bên kia chiến tuyến, Norwich vẫn lún sâu trong khủng hoảng với trận thua thứ 4 liên tiếp tại Premier League. "Chim hoàng yến" giậm chân ở cuối bảng với 17 điểm. Nguy cơ trở lại giải hạng Nhất chỉ sau một mùa thăng hạng đang hiện hữu trước mắt đội chủ sân Carrow Road. 

    Tuấn Nguyên | 06:00 06/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...