MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Sao trẻ Chelsea lên tiếng xác nhận tương lai trước thềm đại chiến

    20:59 Thứ bảy 13/04/2019

    BongDa.com.vn Hậu vệ Andreas Christensen bày tỏ mong muốn được ở lại Stamford Bridge dù mùa giải này không phải là thành công với anh trên phương diện cá nhân.

    Mùa giải năm nay. Andreas Christensen mới chỉ được ra sân 4 trận. Một con số quá ít ỏi nếu so với chính anh ở thời điểm này năm ngoái. Đã có những thông tin hai ông lớn là Barcelona và AC Milan muốn sở hữu cầu thủ người Đan Mạch. Tuy nhiên, Christensen vẫn khẳng định mình muốn ở lại Tây London. 

    Anh nói: "Tôi luôn gặp khó khăn khi nói chuyện bằng tiếng Đan Mạch và bị dịch sai. Tôi chưa có buổi nói chuyện nào với CLB nhưng tôi muốn ở lại đây."

    "Tôi đã nói rằng tôi muốn ở lại, nhưng họ không nói tôi chắc chắn sẽ ở lại. Tôi nói những gì tôi muốn. Tôi vẫn còn hợp đồng đến 2022. Tôi vẫn tự hào là cầu thủ Chelsea. Tôi đã ở đây từ năm 16 tuổi, đội bóng đã giúp tôi rất nhiều."

     - Bóng Đá

     Christensen là một phát hiện đáng chú ý của Chelsea dưới thời HLV Conte.

    Khi được hỏi về khả năng ra sân của mình, cầu thủ 23 tuổi cho biết:

    "Đối với tôi, những trận đấu ở giải đấu cúp và ở Europa League luôn rất quan trọng. Rõ ràng tôi muốn mình có thể chơi mọi trận đấu nhưng tôi đã phải thất vọng đôi chút. Khi bạn không được vào sân, bạn sẽ cảm thấy rất ghen tị khi phải ngồi và xem. Bởi vì không chỉ có tôi, mà tất cả các cầu thủ đều rất khao khát được cống hiến."

    Ở vòng đấu cuối tuần này, Chelsea sẽ có một đấu cực kỳ quan trọng với Liverpool. The Blues hiện đang rất cần điểm để tiếp tục cạnh tranh cho một tấm vé dự Champions League mùa sau nên mỗi trận đấu với họ bây giờ không khác gì trận chung kết. Trong khi đó, các cầu thủ Liverpool cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài 3 điểm để nuôi hi vọng có được danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ 1990.

    Đức Lộc | 20:20 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...